10/09/2003 11:11 GMT+7

Hải Phòng tồn đọng gần 400 tấn cá đặc sản

LÂM HẢI
LÂM HẢI

TT (Hải Phòng) - Theo Sở Thủy sản Hải Phòng, hiện nay các lồng cá bè nuôi trên biển tại huyện đảo Cát Bà (huyện Cát Hải) đang đọng gần 400 tấn cá đặc sản, chủ yếu là cá song, cá hồng, cá giò...

9qnb62jc.jpgPhóng to
Kéo lưới đánh cá tại Cát Bà
TT (Hải Phòng) - Theo Sở Thủy sản Hải Phòng, hiện nay các lồng cá bè nuôi trên biển tại huyện đảo Cát Bà (huyện Cát Hải) đang đọng gần 400 tấn cá đặc sản, chủ yếu là cá song, cá hồng, cá giò...

Nguyên nhân là do nguồn tiêu thụ cá nuôi tại lồng bè chủ yếu là xuất nguyên con dạng tươi sống sang thị trường Trung Quốc và phục vụ khách du lịch ngay tại bè cá. Do xuất hiện một số vấn đề về kiểm dịch sản phẩm và khách du lịch đến Cát Bà giảm so với mọi năm nên lượng tiêu thụ cá đặc sản giảm.

Để mong thu lại vốn, khá nhiều người dân đã phải bán cho các đầu nậu với giá giảm một nửa so với thị trường.

LÂM HẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên