16/09/2003 11:00 GMT+7

Hà Nội: một cục phó của Viện Kiểm sát tối cao chết tại phòng làm việc

THÁI KỲ - N.V.H.<BR>
THÁI KỲ - N.V.H.

TT (Hà Nội) - Ông Nguyễn Văn Thuyết, cục phó Cục Thống kê tội phạm - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, được nhân viên bảo vệ cơ quan này phát hiện đã chết tối 14-9 tại phòng làm việc ở 44 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo lời kể của người bảo vệ, khoảng 20g20 ngày 14-9, khi đi kiểm tra khu nhà làm việc của Viện Kiểm sát tối cao, ông phát hiện tại phòng 507 (tầng 5) của Cục Thống kê tội phạm còn sáng đèn. Đến nơi thấy cửa khóa bên trong, ông tìm cách nhìn vào thì bất ngờ phát hiện ông Thuyết đã chết trong tư thế bị treo.

Hiện trường để lại cho thấy quanh cổ nạn nhân có một chiếc khăn buộc cùng một sợi dây nilông (cỡ 10mm), đầu dây kia buộc vào phía trên cửa sổ, bên cạnh còn có một ghế đẩu. Trong phòng làm việc của ông Thuyết không có dấu hiệu lục soát hay xô lệch bàn ghế, tài sản không phát hiện có mất mát.

THÁI KỲ - N.V.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên