06/09/2003 11:42 GMT+7

Giảm kinh doanh các dịch vụ ăn uống, ca nhạc trong công viên

  P.P.H<BR>
  P.P.H

TT (TP.HCM) - Sáng 5-9, trong buổi làm việc Cty Công viên cây xanh- Ông Phạm Xuân Ái, trưởng Ban kinh tế-ngân sách TP.HCM đã đề nghị các đơn vị quản lý nên giảm việc khai thác công viên làm nơi kinh doanh các dịch vụ ăn uống, ca nhạc để phát triển mảng xanh trên địa bàn TP.

EcMC3WrM.jpgPhóng to

Cây xanh trong TP

TT (TP.HCM) - Sáng 5-9, trong buổi làm việc Cty Công viên cây xanh- Ông Phạm Xuân Ái, trưởng Ban kinh tế-ngân sách TP.HCM đã đề nghị các đơn vị quản lý nên giảm việc khai thác công viên làm nơi kinh doanh các dịch vụ ăn uống, ca nhạc để phát triển mảng xanh trên địa bàn TP.

Với 296 tuyến đường chưa có cây xanh, cần nghiên cứu trồng các loại cây phù hợp để cân đối mảng xanh, xem xét phát triển mỗi quận huyện ít nhất một công viên nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của người dân trong khu vực...

Theo bà Nguyễn Thị Dung - phó giám đốc Sở Giao thông công chánh, hiện diện tích mảng xanh bình quân tại TP là 3,11m2/người; để đạt 4m2/người vào năm 2010 cần xây dựng thêm 950ha công viên, với khoản kinh phí trên 950 tỉ đồng.

  P.P.H
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên