10/09/2003 09:12 GMT+7

3 sinh viên bị chém trọng thương khi đang ngủ

Q.THANH - TỪ DUY
Q.THANH - TỪ DUY

TT(TP.HCM) - Khoảng hơn 2g sáng ngày 7-9, khi 3 SV năm thứ 4 trường ĐH Giao thông vận tải đang ngủ thì bị một nhóm thanh niên hơn chục người xông vào phòng, tay cầm mã tấu chém, cầm cây đánh loạn xạ. Hiện 3 SV này đang nằm tại Bệnh viện Quân dân miền Đông, với tình trạng bị nhiều vết thương, vết chém trên khắp người.

Ba sinh viên này gồm: Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Ngọc Tuấn và Bùi Quốc Tường đều là SV ở nội trú trong KTX của trường ĐH Giao thông vận tải (cơ sở 2, TPHCM). Trong số này Tuấn là người mang thương tích nghiêm trọng nhất, bị chém đứt cơ bả vai phải, mẻ xương và nhiều vết bầm tím trên chân tay. Tường bị chém đứt một ngón chân giữa của bàn chân phải và bác sĩ tháo luôn hai đốt của ngón chân này. Còn Bình mang trên người nhiều vết trầy...

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 9-9, phó giám đốc cơ sở 2 ĐH Giao thông vận tải Võ Xuân Lý cho biết nhà trường đã đề nghị công an địa phương hỗ trợ tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự cho ký túc xá của SV. Theo ông Lý, sự việc chém ba sinh viên trên là nghiêm trọng.

Q.THANH - TỪ DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên