12/09/2003 12:36 GMT+7

Israel trục xuất Tổng thống Palestin Yaser Arafat

Theo VnE - BBC
Theo VnE - BBC

Trong phiên họp nội các hôm qua, các bộ trưởng Do Thái nhất trí về nguyên tắc trong vấn đề trục xuất Tổng thống Y.Arafat khỏi khu vực. Quyết định này làm các nhà lãnh đạo Palestine tức giận. Hàng nghìn người xuống đường biểu tình ở Bờ Tây và Dải Gaza.

xR1a2yjE.jpgPhóng to
Người Palestine vẫn ủng hộ Tổng thống Arafat
Trong phiên họp nội các hôm qua, các bộ trưởng Do Thái nhất trí về nguyên tắc trong vấn đề trục xuất Tổng thống Y.Arafat khỏi khu vực. Quyết định này làm các nhà lãnh đạo Palestine tức giận. Hàng nghìn người xuống đường biểu tình ở Bờ Tây và Dải Gaza.

Về phần mình, Tổng thống Arafat khẳng định sẽ không sống lưu vong. Nhà lãnh đạo Palestine phát biểu với hàng nghìn người ủng hộ tập trung tại trụ sở ở thành phố Bờ Tây Ramallah, nơi ông đã bị lực lượng an ninh Israel giam lỏng từ tháng 12/2001. "Bằng linh hồn và máu, chúng tôi sẽ chuộc lại ông", đám đông hò hét. Điều này cho thấy dù nội các Israel đã quyết định về nguyên tắc, thì thực thi cũng sẽ hết sức khó khăn.

Chưa rõ việc trục xuất TT Arafat sẽ diễn ra khi nào và như thế nào. Tuy nhiên, các bộ trưởng Do Thái khẳng định họ sẽ hành động vào thời điểm được quyết định sau. Quân đội Israel đã được yêu cầu vạch ra một loạt lựa chọn.

Một số nhà quan sát cho rằng động thái của nội các Do Thái nhằm chứng tỏ với thủ tướng mới được chỉ định Ahmed Korei rằng ông nên giữ khoảng cách với ông Arafat. Trong khi đó, ông Korei tuyên bố sẽ không từ bỏ nỗ lực thiết lập một chính phủ. "Quyết định của Israel (nếu được thực thi) sẽ đánh dấu chấm hết đối với cơ hội kiến tạo hoà bình và an ninh trong khu vực" - đó là tuyên bố của thủ tướng Palestine.

Một cố vấn cao cấp của nhà lãnh đạo Palestine cảnh báo chính phủ Israel không nên thực thi quyết định trục xuất. Ông cho rằng đó là giới hạn và Tel Aviv đang đùa với lửa. Một người phát ngôn của TT Arafat kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép để Israel không tiến hành trục xuất.

Trước khi quyết định của nội các Do Thái được công bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Richard Boucher tuyên bố, mặc dù Washington coi Arafat là một phần cản trở, nhưng trục xuất ông là vô ích.

Theo VnE - BBC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên