13/09/2003 18:11 GMT+7

7-12% trẻ dưới 16 tuổi mắc bệnh mắt hột

  L.ANH
  L.ANH

TT(Hà Nội) - Ngày 12-9, tại cuộc họp kiểm điểm dự án phòng chống bệnh mắt hột diễn ra Hà Nội , Bộ Y tế cho biết: qua điều tra tại sáu tỉnh miền Bắc và hai tỉnh miền Nam VN, tỉ lệ trẻ dưới 16 tuổi mắc bệnh mắt hột hoạt tính lên tới 7-12%; ở người trên 35 tuổi, 1,2-4,1% bị quặm do mắt hột.

Theo ông Nguyễn Huy Nga phó cục trưởng Cục Y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) , dự án nói trên đang được triển khai tại bảy tỉnh miền Bắc với tổng kinh phí 15,5 triệu USD, với mục tiêu là thanh toán bệnh mắt hột ở VN vào 2010.

  L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên