17/09/2003 17:30 GMT+7

Thế giới tăng chi tiêu cho phần mềm lưu trữ

Thùy Minh (theo Computerworld)
Thùy Minh (theo Computerworld)

TTO - Hôm qua, IDC công bố quý II, các tổ chức và doanh nghiệp toàn cầu đã chi 1,5 tỷ USD vào những phần mềm lưu trữ, tăng 7,3% so với quý I. Sự quan tâm của khách hàng về bảo vệ dữ liệu và khắc phục sự cố, cùng với những quy định mới ban hành tại nhiều nước về an ninh thông tin, đã góp phần thúc đẩy thị trường.

wBVSGGcx.jpgPhóng to
Nhu cầu sản phẩm bảo vệ và khắc phục sự cố tăng.
TTO - Hôm qua, IDC công bố quý II, các tổ chức và doanh nghiệp toàn cầu đã chi 1,5 tỷ USD vào những phần mềm lưu trữ, tăng 7,3% so với quý I. Sự quan tâm của khách hàng về bảo vệ dữ liệu và khắc phục sự cố, cùng với những quy định mới ban hành tại nhiều nước về an ninh thông tin, đã góp phần thúc đẩy thị trường.

Lĩnh vực phần mềm sao chép dữ liệu dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng, với doanh thu tăng 8,5%. Tiếp theo là phần mềm sao lưu tăng 7,3%. Nhưng doanh số bán phần mềm quản lý nguồn lưu trữ chỉ tăng có 6,1%.

Quý II, tiếp tục dẫn đầu toàn thị trường là hãng EMC với 1,5% điểm, đạt 24%. Doanh thu của EMC tăng 13,6%, từ 351 triệu USD lên 399 triệu USD. Giành vị trí thứ hai trong top 5 nhà phần phối sản phẩm lưu trữ là công ty Veritas Software với 21%. Tiếp theo là Computer Associates International, IBM và Hewlett-Packard. Các hãng còn lại đạt 29%, với doanh thu 458 triệu USD, tăng 2,2% so với quý I.

Thùy Minh (theo Computerworld)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên