Ông Thắng cho biết đến nay Bộ Thương mại chưa cấp hết hạn ngạch của cat. 342/ 642 (còn giữ lại mấy ngàn tá để dự trữ an toàn), còn visa của cat. này mới cấp khoảng 90% số lượng hạn ngạch. Tuy nhiên, ngày 26-8 vừa qua, hải quan Mỹ đã “đóng cửa” cat. này vì lượng hàng vào Mỹ đã sử dụng hết lượng hạn ngạch lẫn phần xin chuyển cat. và giao trước (bằng khoảng 112% hạn ngạch).
Đối chiếu sơ bộ với Hải quan Mỹ, Bộ Thương mại đã tìm thấy có một số lô hàng được xuất khẩu bất hợp lệ (không có E/C và/hoặc visa do Bộ Thương mại cấp đối với lô hàng xuất khẩu từ 5-5-2003- phía hải quan Mỹ chỉ kiểm soát visa từ ngày 11-8-2003).
Hiện nay, Bộ Thương mại đã yêu cầu hải quan Mỹ cung cấp danh sách tất cả lô hàng cat. này đã làm thủ tục nhập khẩu vào Mỹ để đối chiếu và sẽ có biện pháp xử lý những doanh nghiệp đã xuất khẩu hàng bất hợp lệ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận