13/09/2003 10:57 GMT+7

"Nghệ thuật ánh sáng trong nhiếp ảnh": Cuộc hành trình xuyên lục địa

 
 

TT (TP.HCM) - Roland Idaczyk hào hứng với màu sắc cổ tích trẻ thơ của thế giới cây cỏ. Nguyễn Bá Hân giới thiệu hình ảnh của VN qua những lễ hội dân gian với đèn lồng đỏ sống động... Tất cả tạo nên một cuộc hành trình của ánh sáng đi từ quốc gia này đến quốc gia khác.

w1UoT6jO.jpgPhóng to

Ảnh dự triển lãm của nhà nhiếp ảnh Đoàn Văn Dân

Ý tưởng tạo ra những tác phẩm sử dụng ánh sáng nhân tạo trong nhiếp ảnh đến với Charles Weber, nhà nhiếp ảnh Thụy Sĩ, sau những cuộc hội thảo về “Đèn flash và phong cảnh” được tổ chức tại Úc, New Zealand và VN cách đây hai năm.

Ông đã kêu gọi các nhà nhiếp ảnh quan tâm đến lĩnh vực này và bắt tay vào thực hiện một chương trình thử nghiệm với ánh sáng nhân tạo trong ảnh.

Việt Nam có Đoàn Văn Dân, Trương Ngọc Lâm, Nguyễn Bá

NJfZILup.jpgPhóng to
Ảnh của Charles Weber
Hân; Úc có Michael Waite; New Zealand có Roland Idaczyk, Alan Knowles, Grant Maiden, Ian Kember, Katarina Raven, và Charles Weber vừa là người tổ chức, vừa tham gia sáng tạo.

Roland Idaczyk hào hứng với màu sắc cổ tích trẻ thơ của thế giới cây cỏ.

Alan Knowles chụp những bức ảnh về thành phố Wellington nhiều bất trắc trong sự đối nghịch đầy đe dọa của ánh sáng thiên nhiên.

Charles Weber như họa lên phong cảnh bằng nhiều gam màu rực rỡ tự tạo.

b0A1y7xU.jpgPhóng to
Tác phẩm của Nguyễn Bá Hân
Nguyễn Bá Hân giới thiệu hình ảnh của VN qua những lễ hội dân gian với đèn lồng đỏ sống động...

Tất cả tạo nên một cuộc hành trình của ánh sáng đi từ quốc gia này đến quốc gia khác

Điều đặc biệt, cuộc triển lãm này hoàn toàn không có chú thích ảnh.

Tại Hà Nội, triển lãm mở cửa từ ngày 12 đến 26-9, sau đó sẽ tiếp tục vào TP.HCM từ ngày 3 đến 16-10 trước khi lên đường đến New Zealand, điểm dừng cuối cùng là Úc.

 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên