09/09/2003 11:32 GMT+7

''Thần đèn'' di dời nhà xây nhầm vị trí

(Theo Thanh Niên)
(Theo Thanh Niên)

Do chủ đất chỉ nhầm vị trí lô đất, ông Nguyễn Ngọc Minh, chủ hộ 33/3E đường Quang Trung, quận Gò Vấp, TP.HCM phải cầu cứu ''thần đèn'' Nguyễn Cẩm Luỹ. Ông Minh trả công 95 triệu đồng để di dời ngôi nhà đã xây với chi phí 250 triệu.

Ông Minh cho biết, căn nhà này (4x20m) và cả 2 lô đất kế nhau của ông Minh và một lô của bà Mỹ Thuỳ đều có chung số được tạm cấp là 33/3E cùng số thửa đất trên sổ đỏ. Vì vậy, trước khi xây nhà, ông đã yêu cầu chủ đất chỉ vị trí lô đất mình mua, nhưng chủ đất chỉ nhầm. Nhà ông Minh xây từ cuối năm 2001 với chi phí 250 triệu đồng và dọn về ở được hơn 1 năm nay, không ngờ đây là đất của bà Mỹ Thuỳ. Sau nhiều lần thương lượng không thành, ông Minh hợp đồng với ông Nguyễn Cẩm Luỹ di dời nhà về đất mình.

Nhóm thợ của anh Ngô Văn Sĩ, Trưởng nhóm thợ thi công di dời nhà của Công ty Cẩm Luỹ bắt đầu khởi công từ 21/8 và trong tuần này sẽ di chuyển nhà ông Minh. Đến chiều 6/9, nhóm thợ đã cắt sẵn toàn bộ phần móng, chỉ chờ lót hệ thống con lăn, cắt phần sắt của các trụ bê tông là có thể dời sang vị trí mới.

Anh Minh cho biết, tổng chi phí là 95 triệu đồng trong đó chi phí dời nhà là 65 triệu đồng và 30 triệu đồng xây móng mới. Chủ đất chỉ nhầm vị trí đất nên chịu già nửa, các bên thông cảm cho nhau.

(Theo Thanh Niên)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên