12/09/2003 16:08 GMT+7

Đài Loan: không được giữ giấy tờ của người lao động

DUY THÔNG
DUY THÔNG

TT (TP.HCM) - Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, Đài Loan đã có qui định mới về tuyển dụng lao động. Theo đó, khi tuyển lao động nước ngoài các chủ sử dụng lao động không được giữ giấy phép làm việc, hộ chiếu hay các giấy tờ khác nếu không được sự đồng ý của người lao động.

Ngoài ra việc môi giới lao động cũng bị cấm. Các chủ sử dụng lao động không được tuyển lao động nước ngoài đến Đài Loan rồi sau đó chuyển cho một chủ sử dụng lao động khác. Thời gian làm việc liên tục của lao động nước ngoài tại Đài Loan được nâng từ ba năm lên sáu năm.

Thời gian qua nhiều lao động phản ảnh khi đến Đài Loan, phần lớn trong số họ bị các chủ sử dụng lao động tước toàn bộ giấy tờ tùy thân để khống chế người lao động, hoặc buộc phải làm cho nhiều người cùng lúc.

DUY THÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên