06/10/2003 17:00 GMT+7

Đương kim tổng thống Philippines sẽ ra tranh cử

Theo VnE - AP, BBC
Theo VnE - AP, BBC

"Tôi sẽ tranh cử tổng thống tháng 5-2004. Tôi đã quyết định trì hoãn việc nghỉ hưu" - Tổng thống Philippines Gloria Macapagal Arroyo cho biết như vậy vào hôm thứ bảy, trước khoảng 20.000 ủng hộ viên. Bà cam kết xây dựng một "nước cộng hoà hùng mạnh, thống nhất, công bằng và hoà bình", thông qua cải cách kinh tế và chính trị.

QrhV9hQy.jpgPhóng to
Tổng thống Philippines Gloria Macapagal Arroyo
"Tôi sẽ tranh cử tổng thống tháng 5-2004. Tôi đã quyết định trì hoãn việc nghỉ hưu" - Tổng thống Philippines Gloria Macapagal Arroyo cho biết như vậy vào hôm thứ bảy, trước khoảng 20.000 ủng hộ viên. Bà cam kết xây dựng một "nước cộng hoà hùng mạnh, thống nhất, công bằng và hoà bình", thông qua cải cách kinh tế và chính trị.

Trước đó, những đồn đại về khả năng Tổng thống từ bỏ quyết định trước đây (rời chính trường) đã gây bất ổn chính trị, ảnh hưởng đến kinh tế Philippines và khiến đồng peso mất giá, trong khi các nhà đầu tư quay lưng khỏi thị trường này.

"Tôi đã có đủ kinh nghiệm cần thiết để hiểu được chúng ta cần làm gì để thay đổi xã hội... vì một tương lai phồn vinh. Chúng ta phải bắt đầu với nhiệt huyết" - bà Arroyo nói.

Kết quả một cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ bà Arroyo hiện thấp nhất kể từ khi tổng thống lên nắm quyền. Hình ảnh của bà bị ảnh hưởng bởi những lời cáo buộc người chồng tên là Jose Miguel tham nhũng, thái độ ngang ngạnh của cánh quân đội. Tuy nhiên, giới phân tích nhận xét rằng nữ tổng thống đương nhiệm vẫn có nhiều cơ thắng cử, bởi trong đảng cầm quyền hiện không có nhân vật nổi trội nào.

Theo VnE - AP, BBC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên