13/09/2003 18:00 GMT+7

Màn độc diễn của ngoại trưởng Mỹ Colin Powell

ANH QUÝ (Theo AP)
ANH QUÝ (Theo AP)

Trước buổi giải trình với HĐBA LHQ về kế họach Iraq thời hậu chiến của Mỹ vào hôm nay, ngoại trưởng Mỹ Colin Powell đã có một "màn độc diễn" khá ấn tượng trước giới truyền thông với hàng loạt câu nói và nhận xét "nóng bỏng".

0ydWeCnj.jpgPhóng to
Ông Powell-ngài ngoại trưởng bận rộn nhất với giới truyền thông trong tuần qua

Trước buổi giải trình với HĐBA LHQ về kế họach Iraq thời hậu chiến của Mỹ vào hôm nay, ngoại trưởng Mỹ Colin Powell đã có một "màn độc diễn" khá ấn tượng trước giới truyền thông với hàng loạt câu nói và nhận xét "nóng bỏng".

"Hoàn toàn phi thực tế", đó là nhận xét của ông Powell về bản kế hoạch chuyển giao quyền lực ở Iraq của Pháp, theo đó, một chính quyền lâm thời sẽ được thiết lập tại đất nước này vào tháng sau.

Trong một tuyên bố khác được cho là nhắm vào nước Pháp, ông Powell nhấn mạnh rằng nước Mỹ luôn luôn đóng vai trò là "người giải phóng" chứ không phải "kẻ đô hộ".

Trong một cuộc phỏng vấn do kênh TV2 của Pháp thực hiện, ông Powell cũng cho biết phía Mỹ sẽ trả lại chủ quyền cho người dân Iraq nhưng chỉ khi thời cơ đã chín mùi và "Không ai muốn trả chủ quyền cho nhân dân Iraq một cách nhanh chóng như nước Mỹ, như tổng thống Bush, và cả bản thân tôi."

Khi được hỏi LHQ có đóng vai trò chủ đạo trong kế họach Iraq thời hậu chiến không, ông Powell lấp lửng :"Tôi nói (LHQ - ND) có vai trò quan trọng, Tôi không hiểu vai trò chủ đạo nghĩa là gì." và trong một cuộc phỏng vấn khác do đài ARD của Đức thực hiện, ông Powell cho rằng "LHQ chưa sẵn sàng cho nhiệm vụ này."

Trả lời phỏng vấn của đài truyền hình Ả Rập Al-Jazeera vào hôm thứ tư, ông Powell cho rằng Iraq sẽ lâm vào tình cảnh "hoàn toàn hỗn loạn" nếu Mỹ trao quyền cho chính phủ Iraq quá nhanh chóng.

ANH QUÝ (Theo AP)

ANH QUÝ (Theo AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên