10/09/2003 16:04 GMT+7

Liên quan vụ bắn người tại vũ trường MetroPolis: Sovanna Roth lãnh 18 tháng tù

V.C.M<BR>
V.C.M

TT (TP.HCM) - Bản án trên do Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên ngày 9-9-2003 đối với Sovanna Roth (còn gọi là Kim Long, người Campuchia) về tội không tố giác tội phạm. Kim Long biết việc A Lý (một trong những ông chủ của vũ trường Metropolis) đứng sau vụ thanh toán nhóm của Hồ Việt Sử và biết hung thủ bắn chết Trần Kim Hiền trong đêm 11-8-2001 nhưng Long đã không tố giác và bỏ trốn.

Tháng 8-2001, Kim Long quen biết và quan hệ với Lee Han Hsin (tức A Lý, “trùm xã hội đen” người Hong Kong), nhiều lần cùng A Lý đến các vũ trường, nhà hàng ở TP.HCM chơi.

Kim Long biết việc A Lý (một trong những ông chủ của vũ trường Metropolis) chuẩn bị hung khí cho đàn em đi thanh toán nhóm của Hồ Việt Sử. Kim Long cũng biết ai là người đã bắn chết bị hại Trần Kim Hiền trong đêm 11-8-2001, nhưng sau khi xảy ra vụ việc đã không tố cáo với cơ quan chức năng mà bỏ trốn.

Dự kiến, vụ giết người tại vũ trường Metropolis sẽ được Tòa án TP.HCM xét xử vào ngày 18-9-2003, có 15 bị cáo bị truy tố về các tội giết người, gây rối trật tự công cộng, tàng trữ vũ khí. Riêng A Lý đã bỏ trốn, hiện đang bị truy nã.

V.C.M
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên