17/09/2003 15:00 GMT+7

Taekwondo và tham vọng trở thành số 1

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TT - Trở về sau chuyến tập huấn gần 40 ngày tại Hàn Quốc, các võ sĩ đội dự tuyển taekwondo VN lại lao vào tập luyện tại Trung tâm Đào tạo võ thuật (ngày hai buổi) trước khi lên đường dự Giải vô địch thế giới tại Đức diễn ra từ 21 đến 29-9. Sau đó đội tuyển sẽ tiếp tục tập huấn đợt hai để chuẩn bị cho SEA Games 22 sắp tới.

UBnGIPqQ.jpgPhóng to

Văn Hùng (phải) một trong những niềm hi vọng của taekwondo VN.

TT - Trở về sau chuyến tập huấn gần 40 ngày tại Hàn Quốc, các võ sĩ đội dự tuyển taekwondo VN lại lao vào tập luyện tại Trung tâm Đào tạo võ thuật (ngày hai buổi) trước khi lên đường dự Giải vô địch thế giới tại Đức diễn ra từ 21 đến 29-9. Sau đó đội tuyển sẽ tiếp tục tập huấn đợt hai để chuẩn bị cho SEA Games 22 sắp tới.

Chưa dừng tại đó, đội sẽ tiếp tục tập huấn đợt hai tại Đài Loan và Hàn Quốc (dự kiến từ 14 đến 25-11) trước khi tham dự vòng đấu loại Olympic Athens 2004 tại Pháp (2 đến 5-12). Tất cả vì mục tiêu chiếm ngôi số 1 taekwondo Đông Nam Á nhân cơ hội SEA Games 22 diễn ra trên sân nhà.

Gặp HLV Nguyễn Đăng Khánh sau chuyến tập huấn vào hôm qua 16-9, anh cho biết: “Chúng tôi đã thu thập được rất nhiều điều ở chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Thứ nhất, nó giúp các võ sĩ làm quen với cường độ thi đấu cao và tích lũy kinh nghiệm trước nhiều đối tượng; vì vậy mà các võ sĩ đã tỏ ra tiến bộ trong chuyên môn, nhất là trong bước di chuyển. Thứ hai, nó giúp ban huấn luyện có thêm thông tin về các đối thủ tại SEA Games sắp tới”.

Được biết, các nước như Philippines, Malaysia, Indonesia và Thái Lan cũng đưa đội tuyển taekwondo sang Hàn Quốc tập huấn nhằm chuẩn bị SEA Games 22. HLV Khánh cho biết dù SEA Games 22 diễn ra trên sân nhà nhưng cũng hết sức khó khăn cho VN khi các đối thủ cũng tiến bộ rất nhanh.

Anh nói: “Nếu như trước đây chúng ta có thế mạnh về các hạng cân nhẹ thì giờ đây đã có sự đe dọa từ các đối thủ này. Chẳng hạn ở nữ là các hạng cân 47, 51, 55 và 59; còn ở nam là 54, 58, 62 và 67. Vì vậy, chúng tôi luôn phải phấn đấu hết sức mình và không cho phép chủ quan nảy sinh tư tưởng lợi thế sân nhà”.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên