15/09/2003 09:00 GMT+7

Dự thảo Cancun gây mất lòng tin ở các nước thứ ba

TH.TU. <BR>(Theo TST, AP, TTXVN)
TH.TU.
(Theo TST, AP, TTXVN)

TT - Hội nghị bộ trưởng Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) tại Cancun (Mexico) hôm qua bước vào giai đoạn quyết định khi các đại biểu thảo luận những vấn đề nặng nề nhất, đặc biệt là vấn đề trợ giá của các nhà nước đối với nông sản.Trong khi đó, trên đường phố Cancun khoảng 2000 người diễu hành phản đối hội nghị này.

Dx4HaKJc.jpgPhóng to
Một người Hàn Quốc biểu tình chống hội nghị WTO ở Cancun
TT - Hội nghị bộ trưởng Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) tại Cancun (Mexico) hôm qua bước vào giai đoạn quyết định khi các đại biểu thảo luận những vấn đề nặng nề nhất, đặc biệt là vấn đề trợ giá của các nhà nước đối với nông sản.Trong khi đó, trên đường phố Cancun khoảng 2000 người diễu hành phản đối hội nghị này.

Hội nghị đã công bố nội dung của dự thảo thỏa thuận, trong đó kêu gọi chấm dứt việc bảo hộ đối với các mặt hàng nông sản xuất khẩu có lợi ích đặc biệt đối với các nước đang phát triển và từng bước cắt giảm hình thức trợ giá này đối với các mặt hàng nông sản khác.

Bản dự thảo dài 22 trang do nước chủ nhà Mexico soạn thảo có ý nghĩa mở đường cho việc tiến tới một thỏa thuận thương mại toàn cầu vào đầu năm 2005, tuy vậy đã chỉ có nội dung chung chung, không đề cập gì đến khung thời gian cho việc cải cách bảo hộ xuất khẩu và chỉ đưa ra những khoản cắt giảm nhỏ so với yêu cầu của các nước đang phát triển.

Trong khi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cho rằng dự thảo này là "mang tinh thần xây dựng" và "có thể chấp nhận được", phát ngôn viên nhóm các nước châu Phi, Caribê và Thái Bình Dương đã bày tỏ sự mất niềm tin vào WTO về buôn bán công bằng.

Khoảng 2.000 người trang bị mặt nạ, đá và gậy gộc đã diễu hành trên đường phố Cancun để phản đối hội nghị WTO.

TH.TU.
(Theo TST, AP, TTXVN)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên