10/09/2003 05:01 GMT+7

Sau hai tháng, thành tích nhảy cao của Duy Bằng tụt 5 cm

Theo VnE
Theo VnE

Tại giải điền kinh Singapore mở rộng kết thúc hôm qua, tuyển thủ Nguyễn Duy Bằng đã không thể vượt qua mức xà kỷ lục quốc gia 2m16 mà anh đã lập ở giải điền kinh quốc tế TP HCM cách đây hai tháng. Với kết quả 2m11, Duy Bằng đành nhận chiếc HC đồng ở giải đấu này.

cWwhDvwI.jpgPhóng to
Duy Bằng trong cú nhảy lập kỷ lục ở giải điền kinh quốc tế TP.HCM
Tại giải điền kinh Singapore mở rộng kết thúc hôm qua, tuyển thủ Nguyễn Duy Bằng đã không thể vượt qua mức xà kỷ lục quốc gia 2m16 mà anh đã lập ở giải điền kinh quốc tế TP HCM cách đây hai tháng. Với kết quả 2m11, Duy Bằng đành nhận chiếc HC đồng ở giải đấu này.

Tuy nhiên, ông Dương Đức Thủy, Trưởng bộ môn điền kinh của Ủy ban TDTT, lại khẳng định: “Đây không phải là bước thụt lùi về thành tích của Duy Bằng, mà chỉ là do cách tính toán chiến thuật chưa hợp lý. Trong các buổi tập, mức xà ổn định mà Duy Bằng thường vượt qua là 2m13, độ dao động thành tích là 10% nên Duy Bằng hoàn toàn có thể lập lại thành tích 2m16 tại SEA Games tới”.

Tại giải điền kinh quốc tế TP HCM, chàng trai Bến Tre này đã phá kỷ lục quốc gia ở mức xà 2m16. Chỉ trong vòng 3 năm, từ 2000 đến 2003, Bằng đã 8 lần phá kỷ lục quốc gia, nâng mức xà từ 2m02 m lên 2m16. Mức xà này chỉ còn kém 3 cm so với thành tích của VĐV đoạt HC vàng ở SEA Games 21. Sau giải đấu ở TP HCM khi đó, giới chuyên môn nhận định, thành tích của Bằng có thể đạt tới 2m20.

Giải điền kinh Singapore diễn ra từ ngày 4 đến 8-9, có sự tham gia của 12 quốc gia, trong đó có Thụy Điển, Hồng Kông, Nhật Bản và một số nước trong khu vực Đông Nam Á. Đội tuyển Việt Nam đã giành được tổng cộng 2 HC vàng, 2 HC bạc, 4 HC đồng.

Trong tháng 9, đội tuyển điền kinh Việt Nam tiếp tục có đợt cọ xát ở giải vô địch điền kinh châu Á, tổ chức tại Philippines, và giải Thái Lan mở rộng.

Theo VnE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên