13/11/2022 05:20 GMT+7

Đêm nhạc KOSMIK của SpaceSpeakers: Nhảy gợi cảm, có cảnh đổ bia lên người vũ công, nên dán nhãn 18+?

LÊ GIANG
LÊ GIANG

TTO - Dàn vũ công mặc bó sát, nhảy khêu gợi bên các rapper nổi tiếng như Binz, Rhymastic, ca sĩ JustaTee khiến khán giả phấn khích. Để cẩn trọng, đêm nhạc KOSMIK nên dán nhãn 18+ vì phong cách biểu diễn người lớn, phóng khoáng.

Đêm nhạc KOSMIK của SpaceSpeakers: Nhảy gợi cảm, có cảnh đổ bia lên người vũ công, nên dán nhãn 18+? - Ảnh 1.

Sân khấu KOSMIK của SpaceSpeakers đột phá về thiết kế, cách tận dụng không gian và ánh sáng - Ảnh: HỮU HẠNH

Tối 12-11, KOSMIK Live Concert của SpaceSpeakers diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM. Đêm nhạc tập hợp hơn 50 ca khúc của 11 nghệ sĩ SpaceSpeakers và dàn khách mời, chia thành ba chương: Street (quá khứ), Space (hiện tại) và KOSMIK (tương lai).

Đêm diễn đột phá về sân khấu, hướng đến phong cách sành điệu, ăn chơi vốn gắn với tên tuổi SpaceSpeakers.

Đột phá về sân khấu nhạc Việt

Trong KOSMIK, SpaceSpeakers mang đến sân khấu 360 độ, thiết kế thay đổi liên tục, với hai màn hình khổng lồ. Nghệ sĩ biểu diễn khắp nơi trên mặt sân, giao lưu với khán giả ở mọi hướng. Một bộ khung màn hình kiêm sàn diễn lớn được treo trên trần và di chuyển lên xuống liên tục trong một số tiết mục.

Đây là tham vọng của đạo diễn Việt Tú nhằm tạo nên sự đột phá về sân khấu ca nhạc ở Việt Nam và anh đã thành công.

Đêm nhạc KOSMIK của SpaceSpeakers: Nhảy gợi cảm, có cảnh đổ bia lên người vũ công, nên dán nhãn 18+? - Ảnh 2.

Thiết kế sân khấu đặc biệt của SpaceSpeakers đưa nghệ sĩ đến gần khán giả - Ảnh: HỮU HẠNH

Việt Tú tuyên bố đây là đêm diễn mà khán giả ở khu vực đứng (GA) phải di chuyển rất nhiều, và anh cáo lỗi từ đầu nếu họ thấy phiền toái. Nhưng khán giả của SpaceSpeakers có vẻ không phiền, bởi dòng nhạc họ thích vốn đòi hỏi sự cổ vũ nồng nhiệt và di chuyển, nhún nhảy nhiều.

Live Concert mở đầu bằng set nhạc của nhà sản xuất Touliver - người anh cả, thủ lĩnh được toàn thể SpaceSpeakers kính trọng.

Tiếp đó, Rhymastic, Kimmese và Binz bước ra biểu diễn hai ca khúc SS SwagAngry Boy, với hàng chục vũ công nhảy nền. 

Tiết mục này rất đặc biệt khi tái hiện hình ảnh những chàng trai cô gái nhảy hiphop ở phố Đội Cấn (Hà Nội) năm nào, như trong ký ức của đạo diễn Việt Tú. Chỉ có điều, giờ đây, họ nhảy hiphop ở một sân khấu đẳng cấp hơn.

Từng nghệ sĩ đều có sân khấu của riêng mình trong đêm diễn. Lần lượt là Kimmese, Cường Seven, JustaTee, TINLE, Rhymastic, SOOBIN, Binz và Triple D. SlimV chỉ huy dàn nhạc ở tiết mục The Playah của SOOBIN.

Họ mang đến loạt ca khúc hit trải dài suốt 11 năm của SpaceSpeakers như Hương ngọc lan, Beautiful Girls, Bâng khuâng, Crying Over You, Yêu 5, Nến và hoa, Daydreams, The Playah, BigCityBoi, They Said, Gene…

Đêm nhạc KOSMIK của SpaceSpeakers: Nhảy gợi cảm, có cảnh đổ bia lên người vũ công, nên dán nhãn 18+? - Ảnh 3.

SOOBIN là một trong những nghệ sĩ biểu diễn live tốt trong đêm KOSMIK - Ảnh: HỮU HẠNH

Ở phần KOSMIK (tương lai), các khách mời thân thiết của SpaceSpeakers cùng hội ngộ, gồm có: Andree Right Hand, Lil Wuyn, B-Wine, 16 BrT và Wxrdie. 

Đêm nhạc khép lại với việc tất cả thành viên SpaceSpeakers hội tụ trên sân khấu, biểu diễn Nguyên team đi vào hết, Freaky Squad, giao lưu rồi lại biểu diễn A Veil of Mist Vinabro.

Ý tưởng sân khấu rất hiphop, rất tương tác và hiện đại biến KOSMIK thành đêm nhạc ấn tượng bậc nhất của sân khấu âm nhạc TP.HCM một thời gian dài. Sân khấu thay đổi liên tục, đòi hỏi 150 nhân viên an ninh phải làm việc rất nhanh và hiệu quả, cũng như nghệ sĩ di chuyển hợp lý và khán giả hợp tác. Những phần việc phức tạp đó được sắp xếp đâu ra đấy.

Ngoài hai màn hình LED lớn, sân khấu có hệ thống ánh sáng lắp đặt với hàng nghìn đèn tạo nên màu sắc huyền ảo cho từng tiết mục.

Nhảy công phu, khêu gợi, nên dán nhãn 18+

Với thiết kế sân khấu đặc biệt như vậy, đêm nhạc vẫn còn vài nhược điểm. Nhạc nền nhiều lúc quá lớn làm át tiếng rap, tiếng hát của nghệ sĩ.

Chất lượng các tiết mục chưa đồng đều. Bên cạnh SOOBIN, JustaTee, Rhymastic hát và rap sống tốt, các set nhạc của Touliver, TINLE, Triple D tạo được không khí huyền ảo thì một số tiết mục khác thiếu sinh động, dù khán giả hầu như đều cổ vũ nhiệt tình. 

Phần biểu diễn của Lil Wuyn, với những bài rap đậm chất underground, lại "nhiệt" hơn một số tiết mục của đàn anh.

Đêm nhạc KOSMIK của SpaceSpeakers: Nhảy gợi cảm, có cảnh đổ bia lên người vũ công, nên dán nhãn 18+? - Ảnh 4.

JustaTee biểu diễn cùng nữ vũ công - Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Vũ đạo là phần được dàn dựng công phu. Với hàng trăm vũ công, mỗi tiết mục đều có phần vũ đạo riêng biệt, từ nhảy breaking của hiphop đến múa và những màn nhảy khêu gợi.

Trong tiết mục của JustaTee, vũ công nữ uốn éo trên cây đàn piano, sau đó trói nam ca sĩ vào một chiếc ghế và bắt đầu nhảy khêu gợi cùng một vũ công nam. Trong tiết mục của JustaTee, hai vũ công vừa nhảy vừa kết hợp diễn xuất về một màn cưỡng ép, rượt đuổi khá bạo liệt.

Đêm nhạc KOSMIK của SpaceSpeakers: Nhảy gợi cảm, có cảnh đổ bia lên người vũ công, nên dán nhãn 18+? - Ảnh 5.

Binz biểu diễn cùng và đổ bia lên người nữ vũ công - Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Trong tiết mục của Binz, anh xuất hiện cùng vũ công trên một chiếc giường và biến chiếc giường thành sân khấu cho hai bài hát They Said, Gene. Lúc cao trào, Binz đổ bia lên người nữ vũ công. Những màn diễn có hơi hướng gợi dục này khiến khán giả phấn khích, nhưng để tốt hơn thì đêm nhạc nên dán nhãn 18+.

'Phải cho thế giới biết nghệ sĩ Việt Nam giỏi như thế nào'

TTO - Với dàn nghệ sĩ độc quyền Binz, Touliver, Rhymastic, Soobin, JustaTee..., Công ty SpaceSpeakers đặt tham vọng giúp nghệ sĩ Việt Nam phát hành sản phẩm ra quốc tế, để 'thế giới biết nghệ sĩ Việt Nam giỏi như thế nào'.

LÊ GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên