18/02/2009 11:38 GMT+7

Đánh nhau tại vũ trường - người chết, người đi tù

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Sau hai ngày xét xử sơ thẩm (từ ngày 16–2), chiều ngày 17-2, TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên phạt từ 10 thanh niên từ 18 tháng đến hơn 16 năm tù giam vì các tội giết người, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng của VKSND TP.Đà Nẵng, 1g00 sáng 19-2-2007, do mâu thuẫn, hai nhóm thanh niên, nhóm thứ nhất gồm 10 người trong đó có Đào Hữu Quốc Khánh (sinh 1985, Đà Nẵng) khởi xướng đã tổ chức đón và đánh nhóm thứ hai do Trương Văn Hải cầm đầu tại vũ trường Phương Đông. Dù được bảo vệ vũ trường can ngăn nhưng Hải vẫn rủ thêm đồng bọn đang ở quán bar NO.1 đến đánh trả lại.

Hậu quả là Khánh tử vong, 5 người của hai nhóm bị thương tật từ 4% đến 14%.

Trương Văn Hải (sinh 1975, còn gọi là “Hải Loa) bị tuyên phạt 14 năm 9 tháng tù; Trương Thái Hiền (sinh 1982, “Xô”) 14 năm 3 tháng tù; Phạm Nhật Tuyên (sinh 1980, “Cu Chính”) 16 năm 9 tháng tù; Hồ Anh Vũ (sinh 1981, “Đen Lác”) 4 năm tù; Võ Thành Bảo (sinh 1978, “Đen Nato”) 4 năm tù; Đặng Quang Lộc (sinh 1974, “Lộc Lỳ”) 4 năm tù; Nguyễn Đức Hùng (sinh 1982, “Cu nhỏ”) 4 năm tù; Bùi Nguyên Thắng (sinh 1978, “Thắng Nhật Hạ”) 18 tháng tù; Phan Thái Bảo (sinh 1985, “Tý”) 18 tháng tù; Nguyễn Văn Tươi (sinh 1985, “Đen”) 18 tháng tù. Ngoài ra, các bị cáo còn phải đền bù người bị hại 45 triệu đồng. Các bị cáo đều trú tại Đà Nẵng.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên