21/03/2023 13:51 GMT+7

Đài Loan xác nhận bà Thái Anh Văn sẽ quá cảnh ở Mỹ khi thăm Trung Mỹ

Người phát ngôn Văn phòng nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn xác nhận bà sẽ quá cảnh tại Mỹ khi thực hiện chuyến thăm Trung Mỹ vào cuối tháng này. Trung Quốc đã phản ứng mạnh từ trước.

Đài Loan xác nhận bà Thái Anh Văn sẽ quá cảnh ở Mỹ khi thăm Trung Mỹ - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn - Ảnh: REUTERS

Ngày 21-3, sau khi Đài Loan xác nhận việc nhà lãnh đạo Thái Anh Văn sẽ quá cảnh ở Mỹ, Trung Quốc "phản đối mạnh mẽ" và đã gửi thông điệp cứng rắn tới Washington.

"Chúng tôi một lần nữa cảnh báo chính quyền Đài Loan rằng không thể có một Đài Loan độc lập, và bất kỳ ảo tưởng nào việc thông đồng với các thế lực bên ngoài để giành độc lập và hành động khiêu khích đều sẽ thất bại", Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Trung Quốc Uông Văn Bân nói.

Trước đó, theo thông tin chính thức của Đài Loan, bà Thái Anh Văn sẽ quá cảnh ở New York và Los Angeles trên đường đến và đi từ hai nước Guatemala, Belize.

Theo nhà ngoại giao Đài Loan Alexander Yui, chi tiết về việc quá cảnh Mỹ sẽ được công bố sau khi chốt xong các thỏa thuận.

Trong khi đó, Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ nói rằng việc bà Thái quá cảnh là thông lệ bình thường và cảnh báo Trung Quốc không lấy điều này làm cớ để gây hấn với Đài Loan.

Quan chức này cho rằng tất cả các nhà lãnh đạo Đài Loan đều từng quá cảnh tại Mỹ, và bà Thái đã quá cảnh Mỹ tổng cộng 6 lần kể từ năm 2016. Trong những lần như vậy, bà Thái đều gặp các thành viên Quốc hội Mỹ.

"Từ quan điểm của chúng tôi, việc này không có gì mới. Chúng tôi thấy không có lý do gì để Bắc Kinh biến việc quá cảnh này, vốn phù hợp với chính sách lâu dài của Mỹ, thành bất cứ thứ gì khác. Nó không nên được sử dụng như một cái cớ để đẩy mạnh bất kỳ hoạt động gây hấn nào xung quanh eo biển Đài Loan", Reuters dẫn lời vị quan chức Mỹ ở trên cho biết.

Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin cho hay nhà lãnh đạo Đài Loan sẽ gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy tại California trong khi quá cảnh ở Mỹ sắp tới.

Theo quan chức Mỹ, Washington đã thông báo với Bắc Kinh rằng việc bà Thái dừng chân là phù hợp với tiền lệ trước đó.

Đầu tháng 3-2023, khi thông tin về chuyến đi của bà Thái được tiết lộ, Trung Quốc đã phản ứng mạnh.

Khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết Bắc Kinh "quan ngại sâu sắc" và kiên quyết phản đối bất kỳ hình thức trao đổi chính thức nào giữa Mỹ và Đài Loan.

Trung Quốc đồng thời cảnh báo Washington "không nên đánh giá thấp quyết tâm mạnh mẽ của chính phủ và người dân Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ".

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thống nhất hòn đảo này.

Mỹ duyệt bán lô vũ khí 619 triệu USD cho Đài LoanMỹ duyệt bán lô vũ khí 619 triệu USD cho Đài Loan

Mỹ phê duyệt kế hoạch bán vũ khí 619 triệu USD cho Đài Loan, bao gồm tên lửa cho chiến đấu cơ F-16.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên