23/03/2023 12:51 GMT+7

Cựu chủ tịch TP Bảo Lộc Nguyễn Quốc Bắc đã bị khởi tố, còn ai liên quan?

Theo kết luận thanh tra chuyển Công an tỉnh Lâm Đồng, còn nhiều cá nhân liên quan trong vụ ông Nguyễn Quốc Bắc, cựu chủ tịch UBND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), bị khởi tố liên quan đến các sai phạm về đất đai.

Cựu chủ tịch TP Bảo Lộc Nguyễn Quốc Bắc đã bị khởi tố, còn ai liên quan? - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Quốc Bắc, cựu chủ tịch UBND TP Bảo Lộc - Ảnh: M.V.

Ngày 22-3, Cơ quan cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Quốc Bắc (64 tuổi), nguyên chủ tịch UBND TP Bảo Lộc và ông Nguyễn Văn Long (56 tuổi), phó giám đốc Ban Quản lý dự án TP Bảo Lộc

Ông Bắc và ông Long cùng bị khởi tố với tội danh "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Ông Bắc nghỉ hưu theo chế độ năm 2019.

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết ông Bắc và ông Long liên quan đến việc để thất thoát tài sản nhà nước khi thực hiện tuyến tránh quốc lộ 20, đoạn qua xã Lộc Nga (TP Bảo Lộc).

Nhiều sai phạm giao đất ở Bảo Lộc

Theo kết luận thanh tra đã được UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành, ngoài sai phạm liên quan đến đền bù tại dự án đường tránh quốc lộ 20, ông Bắc bị xác định có liên quan trong việc giao trái quy định 71 lô đất, gây thiệt hại tài sản nhà nước. 

Cụ thể, ông Nguyễn Quốc Bắc có liên quan trong việc giao đất tái định cư và đất ở không thông qua đấu giá ở các dự án như: hồ Đồng Nai, hồ Nam Phương II, Khu công nghiệp Lộc Sơn...

Đại tá Trương Minh Đương, giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồnghttps://tuoitre.vn/chanh-thanh...

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, trong 25 trường hợp được giao đất ở tái định cư, có tới 18 trường hợp (được giao 20 lô đất với tổng diện tích 2.232m2) không đủ điều kiện bố trí tái định cư.

Mặt khác, có 54 trường hợp được giao đất nhưng không qua đấu giá. 

Kết luận của thanh tra nêu rõ: "Khi Phòng Tài nguyên - Môi trường phát hiện các trường hợp không đủ điều kiện, và đã nêu rõ trong các tờ trình giao đất, nhưng ông Bắc vẫn ký quyết định giao đất trong thời gian dài (từ tháng 12-2015 đến tháng 12-2017) là có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong chỉ đạo về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, gây thiệt hại tài sản nhà nước".

Cựu chủ tịch TP Bảo Lộc Nguyễn Quốc Bắc đã bị khởi tố, còn ai liên quan? - Ảnh 3.

Cơ quan cảnh sát điều tra khám nhà ông Nguyễn Quốc Bắc, cựu chủ tịch UBND TP Bảo Lộc - Ảnh: M.V.

Trách nhiệm không chỉ riêng ông Bắc

Thế nhưng, những sai phạm đất đai ở TP Bảo Lộc không chỉ liên quan đến ông Nguyễn Quốc Bắc. 

Khi tiến hành xem xét kỷ luật Ban thường vụ Thành ủy Bảo Lộc nhiệm kỳ 2015-2020, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã nêu rõ: "Ban thường vụ Thành ủy Bảo Lộc vi phạm quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để UBND TP Bảo Lộc giai đoạn 2015-2017 vi phạm việc lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, tái định cư; giao đất ở tái định cư, giao đất ở không thông qua hình thức đấu giá không đúng quy định. 


Cựu chủ tịch TP Bảo Lộc Nguyễn Quốc Bắc đã bị khởi tố, còn ai liên quan? - Ảnh 4.

Nhiều khu đất xây dựng ở trung tâm TP Bảo Lộc đã bị giao sai đối tượng trong quá trình triển khai các công trình trọng điểm - Ảnh: M.V.

Những vi phạm nêu trên gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát tài sản nhà nước, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật". 

Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm trên thuộc về Ban thường vụ Thành ủy Bảo Lộc nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm các ông Lê Hoàng Phụng (nguyên bí thư Thành ủy), ông Nguyễn Quốc Bắc (nguyên chủ tịch UBND TP Bảo Lộc) và một số cán bộ cấp dưới liên quan.

Kết luận của Tỉnh ủy Lâm Đồng
Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm trên thuộc về Ban thường vụ Thành ủy Bảo Lộc nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm các ông Lê Hoàng Phụng (nguyên bí thư Thành ủy), ông Nguyễn Quốc Bắc (nguyên chủ tịch UBND TP Bảo Lộc) và một số cán bộ cấp dưới liên quan.

Đối với ông Hoàng Văn Thân, nguyên giám đốc Trung tâm tư vấn đầu tư - xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố, thanh tra xác định có dấu hiệu lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Cụ thể, trung tâm này đã xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung sau khi triển khai dự án không phù hợp với phương án ban đầu để làm cơ sở tham mưu cho UBND TP Bảo Lộc bố trí thêm đất tái định cư, giao đất cho 26 trường hợp không thông qua hình thức đấu giá cho các hộ; không thông báo cho người có đất ở thu hồi về dự kiến phương án bố trí tái định cư và niêm yết công khai là vi phạm Luật đất đai 2013.

Cần 17.200 tỉ đồng đầu tư đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dài 66kmCần 17.200 tỉ đồng đầu tư đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dài 66km

TTO - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa trình Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), theo phương thức đối tác công tư (PPP) có tổng mức đầu tư 17.200 tỉ đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên