26/05/2023 12:54 GMT+7

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng đại lễ Phật đản tại TP.HCM

Cùng đi có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng đại lễ Phật đản tại TP.HCM - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu thả chim bồ câu cầu nguyện cho quốc thái dân an tại chùa Minh Đạo - Ảnh: TTXVN

Nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023, sáng 26-5, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm, chúc mừng chức sắc, tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM.

Đoàn lãnh đạo đã đến thăm, chúc mừng hòa thượng Thích Trí Quảng, pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tại chùa Huê Nghiêm (TP Thủ Đức). Sau đó đoàn đến chùa Minh Đạo (quận 3) thăm, chúc mừng hòa thượng Thích Thiện Nhơn, chủ tịch Hội đồng Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thay mặt Đảng và Nhà nước cùng tình cảm của chính cá nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi lời chúc sức khỏe và mọi việc tốt lành đến toàn thể tăng ni, Phật tử.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng đại lễ Phật đản tại TP.HCM - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng hoa chúc mừng hòa thượng Thích Trí Quảng, pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh: HỮU HẠNH

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng đại lễ Phật đản tại TP.HCM - Ảnh 3.

Chủ tịch nước nhìn nhận trong quá trình dựng và giữ nước có rất nhiều tăng ni, Phật tử tham gia, góp phần cùng cả dân tộc giành được độc lập, tự do - Ảnh: HỮU HẠNH

Ghi nhận Giáo hội Phật giáo luôn có những đóng góp tích cực cho đời sống xã hội, Chủ tịch nước cho biết nhiều năm qua Đảng và Nhà nước luôn quan tâm việc thực hiện chính sách pháp luật của Phật giáo, đồng thời ủng hộ quyền tự do tín ngưỡng của mọi công dân.

“Tôi rất vui khi thấy người dân Việt Nam tin tưởng vào đạo Phật để từ đó đạo Phật trở thành một tôn giáo tiến bộ, yêu nước, luôn trăn trở lo toan với người dân và luôn có những sáng kiến để tham gia giải quyết các vấn đề xã hội song hành của đất nước”, ông Thưởng nói.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng đại lễ Phật đản tại TP.HCM - Ảnh 4.

Thay mặt Đảng bộ chính quyền TP, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên gửi lời thăm hỏi và các phần quà đến trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng - Ảnh: HỮU HẠNH

Gửi lời cảm ơn đến Chủ tịch nước, trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng, pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết tăng ni và Phật tử Việt Nam luôn trân trọng sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước nên luôn sẵn sàng cùng đi theo con đường của Đảng để xây dựng đất nước.

“Nhân ngày lễ Phật đản, tôi xin tỏ lòng biết ơn sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đã đưa đất nước ngày càng phồn vinh trong đó có sự phát triển của Phật giáo. Cầu mong trong tương lai đất nước ta ngày càng phát triển tốt đẹp hơn. Nhân dân luôn được ấm no hạnh phúc”, hòa thượng Thích Trí Quảng đáp từ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng đại lễ Phật đản tại TP.HCM - Ảnh 5.

Chủ tịch nước gửi gắm mong muốn Phật giáo tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc an dân, chăm lo chúng sinh để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc - Ảnh: HỮU HẠNH

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu thăm các cơ sở Phật giáoPhó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu thăm các cơ sở Phật giáo

Thăm các cơ sở Phật giáo sáng 25-5, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu mong các sư thầy cùng Giáo hội tiếp tục chung tay hỗ trợ, đóng góp cho TP.HCM, cho xã hội.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên