02/10/2022 18:17 GMT+7

Chủ tịch FIFA: Thế giới bóng đá bị sốc vì vụ bạo loạn, giẫm đạp ở Indonesia

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bày tỏ cảm xúc bị sốc sau thảm kịch trên sân bóng vừa qua và gửi lời chia buồn đến người dân Indonesia, nhưng không đề cập đến việc lực lượng an ninh mang hơi cay vào sân vận động, vi phạm quy định của FIFA.

Chủ tịch FIFA: Thế giới bóng đá bị sốc vì vụ bạo loạn, giẫm đạp ở Indonesia - Ảnh 1.

Người thân của một nạn nhân trong vụ giẫm đạp không giữ được cảm xúc tại bệnh viện ngày 2-10 - Ảnh: REUTERS

"Thế giới bóng đá đang bàng hoàng sau sự cố bi thảm diễn ra ở Indonesia vào cuối trận đấu giữa câu lạc bộ Arema và Persebaya Surabaya tại sân vận động Kanjuruhan", Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá quốc tế (FIFA) Gianni Infantino nêu trong tuyên bố trên trang web của tổ chức này chiều 2-10.

"Đây là một ngày đen tối cho tất cả những người làm bóng đá và là một bi kịch không thể hiểu nổi", ông Infantino thể hiện cảm xúc.

Người đứng đầu FIFA kế đó gửi lời chia buồn "sâu sắc nhất" tới gia đình và bạn bè các nạn nhân, khẳng định FIFA cùng cộng đồng bóng đá thế giới sát cánh cùng Indonesia trong thời điểm khó khăn như hiện tại.

Ít nhất 174 người thiệt mạng và 180 người bị thương trong một vụ bạo loạn dẫn tới giẫm đạp sau trận đấu bóng đá ở sân Kanjuruhan thuộc tỉnh Đông Java của Indonesia tối 1-10. Đây được cho là một trong những thảm họa sân vận động tồi tệ nhất thế giới hàng chục năm qua.

Ông Nico Afinta, cảnh sát trưởng tỉnh Đông Java, cho biết cảnh sát đã bắn hơi cay để giải tán đám đông cổ động viên tràn xuống sân.

Theo Hãng tin Reuters, điều này dường như đã vi phạm quy định của FIFA về công tác đảm bảo an ninh trong các trận đấu, trong đó nghiêm cấm việc cảnh sát, nhân viên an ninh đem vũ khí và hơi cay kiểm soát đám đông.

FIFA đã yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) báo cáo sự việc. Ủy ban nhân quyền của Chính phủ Indonesia dự kiến sẽ sớm vào cuộc, trong đó điều tra làm rõ việc sử dụng hơi cay với cổ động viên, theo Reuters.

Bộ trưởng An ninh Indonesia Mahfud MD cho biết sân vận động Kanjuruhan đã vượt quá sức chứa thiết kế vào thời điểm xảy ra vụ việc. Tổng cộng 42.000 vé đã được bán ra tại một sân vận động chỉ có sức chứa 38.000 người.

Thảm kịch tại sân Kanjuruhan có vẻ là thảm kịch thể thao đẫm máu nhất kể từ năm 1964. Vào năm đó, 328 người đã chết vì bạo loạn sau trận đội tuyển Peru tiếp Argentina tại sân vận động quốc gia Peru ở Lima.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã yêu cầu tạm dừng tất cả trận đấu thuộc Giải vô địch quốc gia Indonesia để đánh giá công tác đảm bảo an ninh, an toàn sau sự cố tại sân Kanjuruhan.

Bạo loạn ở Indonesia: Số người chết tăng lên 174, FIFA vào cuộc Bạo loạn ở Indonesia: Số người chết tăng lên 174, FIFA vào cuộc

TTO - Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã yêu cầu điều tra, rà soát việc đảm bảo an ninh cho các trận bóng đá tại nước này. FIFA xác nhận đã trao đổi với Liên đoàn Bóng đá Indonesia, yêu cầu báo cáo về vụ giẫm đạp và để ngỏ án phạt.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên