04/06/2023 19:26 GMT+7

Chốt 28 cầu thủ tuyển nữ Việt Nam đi châu Âu tập huấn

Tối 4-6, ban huấn luyện tuyển nữ Việt Nam đã công bố danh sách 28 cầu thủ sẽ lên đường sang Đức và Ba Lan để chuẩn bị cho World Cup bóng đá nữ 2023.

Chốt 28 cầu thủ tuyển nữ Việt Nam đi châu Âu tập huấn - Ảnh 1.

Danh sách đội tuyển nữ Việt Nam lên đường sang châu Âu tập huấn chuẩn bị World Cup 2023 - Ảnh: VFF

Trong danh sách này, những cầu thủ quan trọng đều góp mặt. Huỳnh Như, Phạm Hải Yến, Hoàng Thị Loan, Thanh Nhã, Bích Thùy... đều có tên. 

Trung vệ Trần Thị Thúy Nga, người gặp chấn thương nặng ở chung kết SEA Games 32, cũng góp mặt. Thời gian qua, cô vẫn tham gia các buổi tập cùng tuyển nữ Việt Nam tại Hà Nội.

Một cái tên đáng chú ý khác là trung vệ Chương Thị Kiều. Trước thềm SEA Games 32, có thông tin cho biết cô đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung vẫn loại cô khỏi danh sách cuối cùng của giải đấu. Có lẽ vị chiến lược gia này không muốn mạo hiểm và để dành Chương Thị Kiều cho World Cup.

Những cái tên chia tay đội tuyển ở đợt tập huấn này là Trần Thị Thu Xuân, Cù Thị Huỳnh Như, Ngô Thị Hồng Nhung, Lê Thị Thùy Trang và Đinh Thị Thùy Dung. 

Theo kế hoạch, tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Frankfurt (Đức) vào sáng 5-6. 

Riêng đội trưởng Huỳnh Như sẽ sang Bồ Đào Nha trước rồi mới hội quân cùng toàn đội. Cô có một vài việc cần giải quyết với đội bóng chủ quản Lank FC. 

Chốt 28 cầu thủ tuyển nữ Việt Nam đi châu Âu tập huấn - Ảnh 3.

Tuyển nữ Việt Nam tập luyện tại Hà Nội thời gian qua - Ảnh: VFF

Chuyến tập huấn sẽ kéo dài tới ngày 25-6. Đội sẽ có ba trận giao hữu với CLB Eintracht Frankfurt (ngày 10-6), CLB Short Mainz (ngày 15-6), đội tuyển nữ Đức (ngày 24-6). 

Ngoài ra, tuyển nữ Việt Nam sẽ có chuyến đi ngắn tới Ba Lan. Tại đây, đội có một trận đấu giao hữu với tuyển U23 Ba Lan vào ngày 21-6.

Sau chuyến tập huấn này, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ về nước. Ngày 5-7, toàn đội lên đường sang New Zealand. Ở giai đoạn cuối, HLV Mai Đức Chung và các học trò sẽ có hơn 10 ngày tập luyện, thi đấu giao hữu với đội tuyển nữ Tây Ban Nha và New Zealand.

Từ ngày 20-7, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tham dự World Cup 2023. Theo lịch thi đấu, tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp tuyển Mỹ (đương kim vô địch thế giới) ngày 22-7, Bồ Đào Nha (27-7) và Hà Lan (1-8). 

Bảng E thi đấu tại New Zealand và ba trận đấu của tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt diễn ra tại các thành phố Auckland, Hamilton và Dunedin.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và thủ tướng Úc gặp đội tuyển bóng đá nữ Việt NamThủ tướng Phạm Minh Chính và thủ tướng Úc gặp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Sáng 4-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng với Thủ tướng Úc Anthony Albanese gặp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và tuyển nữ U20 Úc đang thi đấu vòng loại U20 nữ châu Á 2024 tại Phú Thọ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên