31/03/2023 19:30 GMT+7

Bụi đỏ sân bay Long Thành gây thiệt hại cho doanh nghiệp FDI

Doanh nghiệp FDI trong Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn than phiền bụi đỏ phát sinh khi thi công san nền dự án sân bay Long Thành làm ảnh hưởng tới sản phẩm và sức khỏe công nhân.

Bụi đỏ sân bay Long Thành gây thiệt hại cho doanh nghiệp FDI - Ảnh 1.

Bà Đoàn Hương Giang, trưởng phòng hành chính - nhân sự Công ty TNHH Elite Long Thành, phản ánh bụi đỏ từ sân bay Long Thành ảnh hưởng hoạt động kinh doanh của công ty - Ảnh: A LỘC

Ngày 31-3, đại diện hơn 200 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đã tham dự Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp FDI năm 2023 do UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức.

Bụi đỏ ảnh hưởng đến sức khỏe, sản phẩm doanh nghiệp

Tại buổi đối thoại, đại diện nhiều doanh nghiệp FDI đã nêu ý kiến về những bất cập, vướng mắc đang tồn tại như: đường kết nối vào Khu công nghiệp Long Đức xuống cấp, vấn đề mất an ninh trật tự, mất điện không báo trước, mua bán giấy nghỉ bệnh hưởng bảo hiểm xã hội…

Đại diện Công ty TNHH Elite Long Thành (Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, huyện Long Thành) cho hay bụi đỏ do thi công sân bay Long Thành khiến sức khỏe người lao động, chất lượng sản phẩm của công ty bị ảnh hưởng. 

Không chỉ Elite Long Thành, mà nhiều doanh nghiệp khác trong Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn cũng bị ảnh hưởng bởi bụi đỏ.

"Vấn đề bụi ảnh hưởng rất nhiều đến sản phẩm của công ty chúng tôi hiện nay. Tôi mong lãnh đạo tỉnh, sở ban ngành có hướng giải quyết, xử lý phù hợp nhằm hỗ trợ Công ty Elite nói riêng và các doanh nghiệp trên địa bàn nói chung để hạn chế ảnh hưởng của bụi đỏ đến sức khỏe người lao động, chất lượng sản phẩm và hoạt động kinh doanh" - bà Đoàn Hương Giang, trưởng phòng hành chính - nhân sự Công ty TNHH Elite Long Thành, bày tỏ.

Bụi đỏ sân bay Long Thành gây thiệt hại cho doanh nghiệp FDI - Ảnh 2.

Nhiều doanh nghiệp FDI trong Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn bị ảnh hưởng do bụi đỏ từ sân bay Long Thành - Ảnh: A LỘC

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Kim Dung - đại diện Công ty TNHH Terumo BCT (Khu công nghiệp Long Đức, huyện Long Thành) - phản ánh về đường kết nối quốc lộ 51 với Khu công nghiệp Long Đức là tuyến đường trọng điểm của hầu hết doanh nghiệp phải lưu thông mỗi ngày. Tuy nhiên, tuyến đường này đã xuống cấp nghiêm trọng từ lâu mà chưa được sửa chữa hợp lý.

Đoạn đường khoảng 4km có rất nhiều "ổ voi, ổ gà", hố sâu gây cản trở và nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông. Đặc biệt vào buổi tối, đèn đường chiếu sáng trên tuyến đường này khá yếu và khi trời mưa nước đọng trên mặt đường che khuất các điểm hư hại.

Năm 2020, một số doanh nghiệp đã có văn bản báo cáo việc này với các cơ quan ban ngành cấp huyện và tỉnh. Tuy nhiên sau đó chỉ thấy công nhân đắp sơ sài rồi đâu lại vào đấy.

Bụi đỏ sân bay Long Thành gây thiệt hại cho doanh nghiệp FDI - Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trao giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp FDI trên địa bàn - Ảnh: A LỘC

Tập trung tu sửa ngay, không đợi được

Sau khi lắng nghe ý kiến từ các doanh nghiệp, ông Cao Tiến Dũng - chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - cho rằng qua những phản ánh của doanh nghiệp, ông cảm thấy chính quyền "chưa chủ động lắm". 

Qua đó cũng thấy được trách nhiệm của chính quyền nhiều hơn trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó.

"Đây là trách nhiệm nhà nước, của chính quyền. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin ghi nhận tất cả. Sau cuộc họp này, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì nghe lại phản ánh của doanh nghiệp, rà soát ngay và báo cáo lại để có xử lý phù hợp" - ông Dũng nói.

Riêng đường kết nối vào Khu công nghiệp Long Đức, ông Dũng đề nghị huyện Long Thành nhanh chóng duy tu sửa chữa. 

Ông yêu cầu "tập trung làm ngay không đợi được", và chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng Sở Giao thông vận tải giám sát, đảm bảo an toàn giao thông cho công nhân, doanh nghiệp đi lại trên tuyến đường này.

Đối với các vấn đề khác như xử lý hồ sơ; tạm trú lao động nước ngoài; chuyên gia lưu trú, nhập cảnh; công tác phòng cháy chữa cháy…, chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị cố gắng rà soát, đồng bộ thủ tục, kịp thời, đúng thời gian cho doanh nghiệp.

Ông nhấn mạnh: "Khi doanh nghiệp có ý kiến tức là chưa thông. Khi doanh nghiệp thông rồi thì cứ thế mà làm. Các đơn vị, sở, ngành xem lại cách triển khai thủ tục, kiểm soát lại thủ tục, đảm bảo đáp ứng được cho doanh nghiệp, trên tinh thần hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp".

Đề nghị cung cấp số hộ dân bị bụi đỏ sân bay Long Thành Đề nghị cung cấp số hộ dân bị bụi đỏ sân bay Long Thành 'tấn công'

Liên quan việc hàng ngàn hộ dân bị bụi đỏ sân bay Long Thành “tấn công”, ngày 30-3, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho hay đã yêu cầu UBND huyện Long Thành thống kê, cung cấp số hộ dân bị ảnh hưởng do bụi đỏ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên