01/05/2023 13:16 GMT+7

Bình Dương lỡ hẹn khởi công sớm vành đai 3 TP.HCM

Mặc dù Bình Dương từng là địa phương chủ động xây dựng được 50% vành đai 3 TP.HCM qua địa bàn và 'gút' khởi công đoạn còn lại trước 2 tháng, nhưng nay thủ tục chưa xong nên... lỡ hẹn.

Bình Dương lỡ hẹn khởi công sớm vành đai 3 TP.HCM - Ảnh 1.

Mặc dù Bình Dương chủ động thúc đẩy dự án đường vành đai 3 TP.HCM nhưng do khối lượng công việc lớn, đặc biệt là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trị giá tới 13.528 tỉ đồng, nên chưa thể khởi công sớm dự án. Trong ảnh: khoan thăm dò địa chất đường vành đai 3 TP.HCM qua thành phố Dĩ An (Bình Dương) - Ảnh: BÁ SƠN

Ngày 1-5, một lãnh đạo tỉnh Bình Dương xác nhận địa phương này chưa thể tổ chức lễ khởi công dự án vành đai 3 TP.HCM qua địa bàn tỉnh vào dịp lễ 30-4 (trước hai tháng so với mốc thời gian chung Chính phủ đặt ra cho các địa phương là 30-6). Lý do là các nội dung chuẩn bị để khởi công dự án chưa kịp.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, tới nay giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư vành đai 3 qua địa bàn tỉnh Bình Dương hiện đã được các địa phương (thành phố Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một) trình lên. Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Bình Dương đã họp xem xét nhiều lần nhưng chưa thể chính thức thông qua.

Có nhiều phương pháp xác định giá đất, chênh lệch giá đền bù của địa bàn giáp ranh giữa Bình Dương và TP.HCM... là những yếu tố phức tạp khiến việc xem xét phải cẩn trọng.

Tại Bình Dương, dự án vành đai 3 có chiều dài hơn 26km, trước đây tỉnh đã chủ động xây dựng được 15,3km (trùng một phần với đường Mỹ Phước - Tân Vạn). Bình Dương là tỉnh duy nhất đã thực hiện được một phần dự án vành đai 3 TP.HCM.

Phần vành đai 3 còn lại qua địa bàn tỉnh Bình Dương dài gần 11,8 km, từ Bình Chuẩn đến sông Sài Gòn.

Trong đó, hai cây cầu trên vành đai 3 kết nối TP.HCM và Bình Dương sẽ giao cho Bình Dương xây dựng là nút giao Tân Vạn (nối với xa lộ Hà Nội tại thành phố Dĩ An) và cầu Bình Gởi (vượt sông Sài Gòn, nối thành phố Thuận An, Thủ Dầu Một của Bình Dương với huyện Củ Chi của TP.HCM).

Ước tính có gần 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng phải bàn giao mặt bằng cho vành đai 3 qua Bình Dương. Chi phí bối thường, hỗ trợ, tái định cư lên tới 13.528 tỉ đồng.

Bàn giao 70% mặt bằng thi công vành đai 3 TP.HCM trước 30-6

Theo nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về thực hiện dự án vành đai 3 TP.HCM thì tới 30-6-2023, các địa phương phải hoàn thành giải phóng mặt bằng ít nhất 70% để khởi công dự án.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang nỗ lực thực hiện song song nhiều phần việc để thúc đẩy tiến độ, chuẩn bị khởi công dự án vành đai 3 như kiểm kê thu hồi đất, thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu cho dự án...

Linh động cho người dân xây nhà mới lúc đợi giao mặt bằng dự án vành đai 3 TP.HCMLinh động cho người dân xây nhà mới lúc đợi giao mặt bằng dự án vành đai 3 TP.HCM

Ông Võ Trung Trực - phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM - cho biết phương án đang được áp dụng cho dự án vành đai 3 TP.HCM. Cơ chế mở này giúp dự án được thực hiện trơn tru, nhanh chóng hơn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên