02/10/2003 19:40 GMT+7

Giải Nobel văn học 2003: John Maxwell Coetzee

H.L.T. (Theo BBC News)
H.L.T. (Theo BBC News)

TTO - Tác giả người Nam Phi John Maxwell Coetzee đã trở thành người đoạt giải Nobel văn học năm nay. Coetzee là tác giả châu Phi thứ tư kể từ năm 1980 thắng giải thưởng uy tín này.

K4wcFtCJ.jpgPhóng to
Coetzee đã hai lần đoạt giải Booker
TTO - Tác giả người Nam Phi John Maxwell Coetzee đã trở thành người đoạt giải Nobel văn học năm nay. Coetzee là tác giả châu Phi thứ tư kể từ năm 1980 thắng giải thưởng uy tín này.

Ông là nhà phê bình chân thật. Tác phẩm của ông có kết cấu tốt, sự xuất sắc trong phân tích, đối thoại giàu tính tư tưởng, đó là những lý do bình chọn của Hội đồng chấm giải Nobel.

Giải thưởng gồm một ngân phiếu hơn 1, 3 triệu USD. Và nó cũng làm gia tăng lợi nhuận từ việc bán sách, mang lại cho tác giả danh tiếng và sự ngưỡng mộ.

Coetzee sinh năm 1940 và có thời gian dài là giáo sư văn tại đại học Cape Town. Ông là tác giả đầu tiên hai lần đoạt giải Booker , vào năm1983 với cuốn The Life & Times of Michael K và vào năm1999 với cuốn Disgrace (Quyển Disgrace đã được dịch và xuất bản tại VN với tựa Ruồng bỏ).

Syria Ali Ahman Said - nhà thơ, nhà phê bình văn học đã lãnh đạo phong trào hiện đại hóa thơ ca Ả Rập vào giữa thế kỷ 20 - được yêu thích vì những nỗ lực làm xoa dịu nỗi đau của Iraq trong cuộc chiến với Mỹ đã không đoạt giải như dự đoán của giới truyền thông.

H.L.T. (Theo BBC News)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên