13/10/2003 11:50 GMT+7

Kiên Giang quy hoạch 100.000ha lúa chất lượng cao

Theo TTXVN
Theo TTXVN

Vùng lúa chất lượng cao xuất khẩu có diện tích 100.000ha, trong đó có 20.000ha lúa thơm với tổng vốn đầu tư trên 149 tỷ đồng vừa được UBND tỉnh Kiên Giang thông qua đề án xây dựng quy hoạch.

A9S8XPSw.jpgPhóng to
Vùng lúa chất lượng cao xuất khẩu có diện tích 100.000ha, trong đó có 20.000ha lúa thơm với tổng vốn đầu tư trên 149 tỷ đồng vừa được UBND tỉnh Kiên Giang thông qua đề án xây dựng quy hoạch.

Đề án sẽ được thực hiện từ nay đến năm 2010, tại các huyện Tân Hiệp, Giồng Riềng, Gò Quao, Châu Thành và thị xã Rạch Giá. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2005 tỉnh sẽ thực hiện trồng 60.000ha với sản lượng gạo chế biến xuất khẩu dự kiến đạt 260.000 tấn.

Sở Nông nghiệp Kiên Giang cũng phối hợp vối các Công ty xuất nhập khẩu trong tỉnh chịu trách nhiệm ký hợp đồng tiêu thụ nông sản cho nông dân.

Năm 2003, Kiên Giang đạt sản lượng lúa lớn nhất cả nước với hơn 2,5 triệu tấn lương thực, trên diện tích hơn 300.000ha. Tuy nhiên, diện tích lúa chất lượng cao còn rất khiêm tốn và vẫn chưa có sự hợp tác bao tiêu sản phẩm giữa doanh nghiệp và nông dân. Người nông dân trồng lúa vẫn gặp rất nhiều khó khăn ở đầu ra.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên