09/09/2003 08:59 GMT+7

Coi chừng bánh trung thu "dỏm"

KHÁNH NGỌC<BR>
KHÁNH NGỌC

TT(TP.HCM) - Gần cuối mùa bánh trung thu, các cơ sở không tên tuổi càng tung ra nhiều bánh dỏm bán kèm trong các hộp bánh của các hãng lớn. Một hộp bốn bánh thường bị kèm vào 1-2 bánh nhái không tên tuổi, người mua chỉ đếm đủ số bánh, không xem kỹ bao bì từng chiếc bánh nên dễ bị lừa.

h4F6mPF9.jpgPhóng to
TT(TP.HCM) - Gần cuối mùa bánh trung thu, các cơ sở không tên tuổi càng tung ra nhiều bánh dỏm bán kèm trong các hộp bánh của các hãng lớn. Một hộp bốn bánh thường bị kèm vào 1-2 bánh nhái không tên tuổi, người mua chỉ đếm đủ số bánh, không xem kỹ bao bì từng chiếc bánh nên dễ bị lừa.

Loại bánh dễ bán kèm nhất là bánh dẻo. Tình trạng bán kèm bánh dỏm vẫn xảy ra ở nhiều đại lý, do lợi nhuận bánh dỏm lên đến trên 50%. Theo cảnh báo của các doanh nghiệp sản xuất bánh uy tín, để tránh tình trạng mua phải bánh dỏm bán kèm, người tiêu dùng nên kiểm tra kỹ từng cái bánh có đúng logo của thương hiệu bánh cần mua không. Bánh dỏm bán kèm thường có bao bì in lem nhem, không có thương hiệu, địa chỉ, không mã vạch.

Văn phòng khiếu nại của người tiêu dùng phía Nam (VPKN) cho biết đã nhận được nhiều đơn khiếu nại về chất lượng bánh trung thu. Các trường hợp khiếu nại hầu hết là bánh trung thu bị nấm mốc, nhân bánh có “vật lạ” (đinh sắt, côn trùng). Các loại bánh trung thu bị khiếu nại đều là những loại bánh không tên tuổi, bao bì không ghi hạn sử dụng, không ghi địa chỉ nhà sản xuất.

Các vụ khiếu nại này đều không giải quyết được do không tìm được nơi sản xuất cũng như nơi bán hàng. Vì người đứng đơn khiếu nại phần lớn là người được biếu bánh, trong khi bao bì bánh lại nhái những nhãn hiệu nổi tiếng mà không ghi địa chỉ. Qua những vụ việc trên, VPKN khuyến cáo người tiêu dùng khi mua bánh trung thu nên cảnh giác, tránh bị đại lý tráo bánh dỏm vào trong hộp thật.

Mùa bánh trung thu đang vào cao điểm và đã có nhiều cơ sở, chủ yếu là các cơ sở nhỏ, hạ giá đến 50%. Hình thức giảm chủ yếu là mua một tặng một, mua một hộp bánh bốn cái tặng hai cái. Theo một số công ty sản xuất bánh trung thu, sức mua năm nay giảm 15% so với mùa bánh năm ngoái, khả năng đến tối 14 âm lịch cũng sẽ chạy đua giảm giá với các cơ sở bánh nhỏ, mức giảm đến 50% dành cho đại lý. Ngoài ra, mức chiết khấu cũng được lò bánh đẩy lên đến 35 - 50% dành cho những đơn vị mua bánh số lượng lớn.

KHÁNH NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên