14/10/2003 23:45 GMT+7

Đấu bù vòng 3 Giải vô địch Anh: Chelsea không dễ thắng Birmingham!

THY NGUYÊN
THY NGUYÊN

TTO - Chelsea sẽ lần đầu tiên vươn lên ngôi đầu bảng Giải vô địch Anh nếu thắng trên sân Birmingham vào lúc1g45 ngày 15-10 (giờ VN). Nhưng quan trọng hơn là chiến thắng này sẽ giúp Chelsea tự tin hơn trước khi họ đến làm khách trên sân Highbury của Arsenal ở vòng 9 Premier League cuối tuần này…

sdI7Rifn.jpgPhóng to
Veron ngồi thẫn thờ khi Chelsea thua trận đầu tiên trên sân nhà trước Besitak với tỉ số 2-0. Hình ảnh này liệu có lặp lại trên sân Birmingham?
TTO - Chelsea sẽ lần đầu tiên vươn lên ngôi đầu bảng Giải vô địch Anh nếu thắng trên sân Birmingham vào lúc1g45 ngày 15-10 (giờ VN). Nhưng quan trọng hơn là chiến thắng này sẽ giúp Chelsea tự tin hơn trước khi họ đến làm khách trên sân Highbury của Arsenal ở vòng 9 Premier League cuối tuần này…

Trong 70 lần gặp nhau ở Giải vô địch Anh, Birmingham chỉ thắng có 19 và thua đến 32 trận. Nỗi ám ảnh vẫn còn treo lơ lửng trên đầu các học trò của HLV Steve Bruce khi mùa bóng qua Birmingham thua Chelsea trong hai trận đi và về với tổng tỷ số 1-6!

Lần gặp nhau này được xem là dịp để Birmingham quyết tâm thay đổi lịch sử đáng buồn đó, nhất là họ đã khởi đầu mùa giải khá tốt khi hiện đang đứng thứ 5 (14 điểm) bằng chuỗi 6 trận bất bại và chỉ thua trận đầu tiên của mùa giải với tỉ số 0-3 trên sân M.U ở vòng 8. Thất bại mà theo hậu vệ Kenny Cunningham (Birmingham) là đã giúp các đồng đội của anh trở lại mặt đất sau những chiến thắng ấn tượng (thắng trên sân Leeds 2-0) trước đó.

eCiDWJmm.jpgPhóng to
Gudjohnsen và Cerspo (phải) sẽ thất vọng khi đến làm khách trên sân Birmingham?
Có hai lí do để Birmingham có thể tự tin trong trận đấu này, đó là họ có hàng phòng ngự chơi tốt thứ nhì (cùng Southampton chỉ để lọt lưới 5 bàn) tại giải sau M.U (3) và vì phong độ không tốt của Chelsea trong thời gian gần đây.

Lối chơi của đoàn quân “đầy sao” do HLV Claudio Ranieri dẫn dắt tỏ ra không thuyết phục, nhất là về vấn đề thể lực khi nhiều cầu thủ ngôi sao của họ vừa phải thi đấu cho đội tuyển quốc gia ở loạt trận cuối cùng của vòng loại Euro 2004 hôm cuối tuần. Thêm vào đó, Chelsea vẫn chưa tìm được sự kết dính giữa các tuyến, nhất là ở trục giữa.

Khó khăn duy nhất mà chủ nhà gặp phải trong trận đấu “quan trọng” này là không thể sử dụng cây ghi bàn hàng đầu hiện nay- Mikael Forsell (3 bàn) bởi tiền đạo này là cầu thủ của Chelsea cho Birmingham mượn. Ngoài ra, tiền vệ Robbie Savage cũng đang bị chấn thương và chưa biết có kịp hồi phục. Tỷ lệ đánh cá của thị trường châu Á là Chelsea “chấp” Birmingham “nửa trái”.

THY NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên