04/09/2003 11:16 GMT+7

Tăng chi 300 tỉ đồng khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi

L.ANH
L.ANH

TT (Hà Nội) - Nguồn tin từ Bộ Y tế cho hay bộ vừa hoàn tất báo cáo kế hoạch phát triển y tế năm 2004. Theo đó, dự toán chi cho toàn ngành y tế năm 2004 là 6.450 tỉ đồng, bằng 119,7% so với ước thực hiện năm 2003. Trong tổng chi phí 6.450 tỉ đồng cho y tế nói trên, Bộ Y tế dự kiến tăng chi 300 tỉ đồng khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Gần 200 tỉ đồng khác được dành chi cho khám chữa bệnh do tăng dân số tự nhiên (năm 2004 dân số VN tăng thêm 1,26 triệu người so với 2003) và tăng phụ cấp cho cán bộ y tế.

Mặt khác, các khoản chi cho phòng chống bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm, HIV/AIDS, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, sốt xuất huyết, đảm bảo chất lượng vệ sinh và an toàn thực phẩm, chi đầu tư xây dựng và nâng cấp trang thiết bị bệnh viện… đều được Bộ Y tế dự toán tăng chi so với năm 2003.

Đặc biệt, Bộ Y tế cho biết sẽ dành 3 tỉ đồng bù chi phí chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân quá nghèo và 113 tỉ đồng cho dự án tiêm chủng mở rộng (tăng 15 tỉ đồng so với năm 2003 để mua thêm văcxin viêm não Nhật Bản, văcxin tả… nhằm mở rộng diện tiêm chủng các loại văcxin này).

Ngoài ra, khoảng 770 tỉ đồng đã được bố trí để chi khám chữa bệnh, mua thẻ bảo hiểm y tế cho 14,7 triệu người nghèo, với mức chi bình quân tối thiểu là 52.000 đồng/ người.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên