10/10/2003 16:07 GMT+7

Ông Annan bức xúc về tình hình an ninh ở Iraq

Theo VnE - AFP
Theo VnE - AFP

“Mọi hành động khủng bố, bằng bất cứ phương cách nào và với bất cứ lý do gì, đều đáng bị lên án về mặt đạo đức và không thể biện hộ được. Thật đáng lo ngại khi số người thiệt mạng và bị thương từ các vụ tấn công chết người ngày càng tăng”, Tổng thư ký LHQ Kofi Annan phát biểu như vậy vào hôm qua (9-10), sau các vụ đánh bom ở Baghdad làm 10 người chết.

SLxVMWl6.jpgPhóng to
Tổng thư ký LHQ Kofi Annan
“Mọi hành động khủng bố, bằng bất cứ phương cách nào và với bất cứ lý do gì, đều đáng bị lên án về mặt đạo đức và không thể biện hộ được. Thật đáng lo ngại khi số người thiệt mạng và bị thương từ các vụ tấn công chết người ngày càng tăng”, Tổng thư ký LHQ Kofi Annan phát biểu như vậy vào hôm qua (9-10), sau các vụ đánh bom ở Baghdad làm 10 người chết.

LHQ đã rút khoảng 600 nhân viên khỏi Iraq sau khi cơ quan trở thành mục tiêu tấn công trong thời gian qua. Hiện chỉ còn 50 nhân viên tổ chức làm việc tại đất nước vùng Vịnh này.

Theo phát ngôn viên của ông Annan, người đứng đầu phái đoàn điều tra an ninh của LHQ tại Iraq là Martti Ahtisaari, đã tới Baghdad trong tuần này và gặp các đại diện của Mỹ tại đây. Thời gian và địa điểm ông Ahtisaari trú ngụ không được thông báo vì lý do an toàn.

Theo VnE - AFP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên