01/10/2003 14:19 GMT+7

Kiếm tiền từ... sai sót của người vào mạng

T.DANH (Theo BetaNews)
T.DANH (Theo BetaNews)

TT - Trước kia nếu người truy cập Internet gõ sai đia chỉ, máy tính của họ sẽ nhận được câu trả lời “lỗi 404” và rằng đia chỉ này không có. Nay, những ai gõ các đia chỉ sai này sẽ rơi vào trang web VeriSign Site Finder - một dịch vụ tìm kiếm mới của Công ty VeriSign (Mỹ).

saLrdxSI.jpgPhóng to
TT - Trước kia nếu người truy cập Internet gõ sai đia chỉ, máy tính của họ sẽ nhận được câu trả lời “lỗi 404” và rằng đia chỉ này không có. Nay, những ai gõ các đia chỉ sai này sẽ rơi vào trang web VeriSign Site Finder - một dịch vụ tìm kiếm mới của Công ty VeriSign (Mỹ).

Một tính toán đơn giản cho thấy chỉ cần 0,3% những người gõ sai này đồng ý sử dụng dịch vụ tìm kiếm của VeriSign, công ty này có thể kiếm được 1 triệu USD/ngày! VeriSign còn khẳng định dịch vụ tìm kiếm sẽ giúp được cả khi người sử dụng gõ sai tên miền.

Tuy nhiên, những nhà điều hành mạng đang thảo luận cách thức kiếm tiền của VeriSign, cho rằng nó không nghiêm chỉnh lắm về mặt đạo đức: người sử dụng hoàn toàn không muốn vào trang web công ty này. Vì thế một số nhà cung cấp đã không cho phép đia chỉ sitefinder.verisign.com lọt vào hệ thống của họ. VeriSign đã trở thành nhà đăng ký lớn nhất nhận trách nhiệm cho tất cả các địa chỉ trang web có tên miền là .net và .com. Hiện các máy chủ của công ty đang nghiên cứu khoảng 9 tỉ yêu cầu tìm các trang web trên Internet mỗi ngày, và gần 900 triệu trong số này là những đia chỉ không hiện hữu.

T.DANH (Theo BetaNews)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên