12/10/2003 11:35 GMT+7

NASA thử nghiệm máy bay vận hành bằng tia laser

Theo TTXVN
Theo TTXVN

Hôm qua (11-10), tại Trung tâm bay không gian Marshall ở Alabama (Mỹ), Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã tiến hành thử nghiệm loại máy bay điều khiển hoàn toàn bằng tia laser từ mặt đất, mở đường cho việc phát triển loại máy bay không mang nhiên liệu.

ClQJQh0N.jpgPhóng to
Máy bay vận hành bằng tia laser có thể chở thêm nhiều thiết bị khoa học, phương tiện phục vụ mục đích trinh sát
Hôm qua (11-10), tại Trung tâm bay không gian Marshall ở Alabama (Mỹ), Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã tiến hành thử nghiệm loại máy bay điều khiển hoàn toàn bằng tia laser từ mặt đất, mở đường cho việc phát triển loại máy bay không mang nhiên liệu.

Chiếc máy bay thử nghiệm, nặng 300gram với sải cánh 1,5m, được thiết kế dùng tế bào quang điện chuyển năng lượng từ tia hồng ngoại thành điện năng vận hành cánh quạt. Tia laser giúp máy bay cất cánh từ đường băng và bay lượn trên bầu trời. Khi ngắt nguồn laser, máy bay sẽ liệng dần xuống rồi hạ cánh.

Theo đánh giá của giới khoa học, loại máy bay mới này có thể chở thêm được nhiều thiết bị khoa học, phương tiện liên lạc, phục vụ mục đích trinh sát hay cung cấp thông tin liên lạc vì không cần phải nạp nhiên liệu hay sạc pin.

Giám đốc dự án máy bay laser Robert Burdine cho biết đây là lần đầu tiên họ biết rằng máy bay có thể hoạt động nhờ nguồn năng lượng laser và cũng thực sự là bước phát triển vượt bậc trong lịch sử ngành hàng không thế giới.

Ngoài dự án máy bay laser, NASA còn có một số dự án khác nhằm phát triển các loại máy bay bay cao trong thời gian dài hơn, trong đó có máy bay khí cầu và máy bay dùng năng lượng mặt trời.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên