16/09/2003 22:01 GMT+7

Giới trẻ phương Tây tự huỷ hoại mình bằng lối sống xấu

T.L ( Theo VOA)
T.L ( Theo VOA)

TT - Theo nghiên cứu của tổ chức Y tế thế giới (WHO), giới trẻ châu Âu đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề về sức khỏe do chính lối sống của họ gây ra. Biểu hiện cụ thể của lối sống này là rượu, ma túy, bạo lực...

ZWzsCikc.jpgPhóng to
Ma túy đang hủy họai sức khỏe giới trẻ Châu Âu
TT - Theo nghiên cứu của tổ chức Y tế thế giới (WHO), giới trẻ châu Âu đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề về sức khỏe do chính lối sống của họ gây ra. Biểu hiện cụ thể của lối sống này là rượu, ma túy, bạo lực...

84 % số người nhiễm HIV - AIDS ở khu vực Đông Âu gần đây mới chỉ dưới 30 tuổi, còn ở Tây Âu tỉ lệ này là 30 %. Số thanh niên nghiện ma túy cũng đang tăng đến mức báo động.

Không có việc làm, nghèo túng, không nhận được sự quan tâm thỏa đáng từ gia đình và xã hội, rất nhiều thanh niên châu Âu sa vào nghiện hút, bệnh tật, thậm chí cả tự tử. Tỉ lệ thanh niên tự tử cao nhất ở Châu Âu thuộc về ba quốc gia Lithuania, Estonia và Latvia.

WHO đã đưa ra cảnh báo này trong một hội thảo với sự tham gia của hơn 300 đại biểu đến từ 52 quốc gia thuộc Châu Âu và Trung Á. WHO cũng có kế hoạch tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng ở Phần Lan vào năm 2005 để có biện pháp cùng giải quyết vấn đề này trong phạm vi toàn châu Âu.

T.L ( Theo VOA)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên