16/10/2003 14:59 GMT+7

Vợ của thủ lĩnh Al-Qaeda ở Đông Nam Á sẽ bị giam 2 năm

Theo VnE - AP
Theo VnE - AP

Theo lệnh bắt giam do Phó thủ tướng Malaysia Abdullah Ahmad Badawi ký mới đây, phu nhân của thủ lĩnh Al-Qaeda ở Đông Nam Á sẽ bị tống vào tù (không bị đưa ra xét xử) vì đe doạ an ninh và có dính líu tới tổ chức cực đoan Jemaah Islamiah (JI).

EOmdQ6Eq.jpgPhóng to

Trùm Hambali

Theo lệnh bắt giam do Phó thủ tướng Malaysia Abdullah Ahmad Badawi ký mới đây, phu nhân của thủ lĩnh Al-Qaeda ở Đông Nam Á sẽ bị tống vào tù (không bị đưa ra xét xử) vì đe doạ an ninh và có dính líu tới tổ chức cực đoan Jemaah Islamiah (JI).

Noralwizah Lee Abdullah (33 tuổi, công dân Malaysia) bị bắt cùng với chồng là Hambali (trùm khủng bố Đông Nam Á) ở Thái Lan hồi tháng 8 và sau đó được dẫn độ về nước. Noralwizah bị thẩm vấn trong suốt gần 2 tháng.

Một quan chức Malaysia giấu tên cho rằng Noralwizah thực chất là một thành viên của JI, từng tham dự một lễ “nhập ngũ” của các tân binh tổ chức này, trong đó các chiến binh thề sẽ chiến đấu để bảo vệ đạo Hồi cho tới lúc chết.

Chồng của Noralwizah Lee Abdullah bị tình nghi có liên quan đến nhiều vụ tấn công gần đây, trong đó có vụ đánh bom khách sạn Marriott ở Jakarta, Indonesia. Anh ta còn bị cáo buộc đóng vai trò tổ chức vụ tấn công Bali hồi năm ngoái, làm 200 người thiệt mạng.

Theo VnE - AP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên