16/10/2003 16:42 GMT+7

Làm da rám nắng nhân tạo có nguy cơ bị ung thư

Đ.TÂM (Theo AP)
Đ.TÂM (Theo AP)

TTO - Từ năm 1950, tỉ lệ của bệnh ung thư da đã tăng gấp 3 lần ở Na Uy và Thụy Điển - những nước có làn da sáng là chủ yếu. Khoảng 50.000 trường hợp được chẩn đoán bị khối u ác tính ở Mỹ và có khoảng 7.500 người chết vì căn bệnh này mỗi năm.

NwwhvayA.jpgPhóng to
TTO - Từ năm 1950, tỉ lệ của bệnh ung thư da đã tăng gấp 3 lần ở Na Uy và Thụy Điển - những nước có làn da sáng là chủ yếu. Khoảng 50.000 trường hợp được chẩn đoán bị khối u ác tính ở Mỹ và có khoảng 7.500 người chết vì căn bệnh này mỗi năm.

Một nghiên cứu mới đây của một trung tâm y khoa tại New York cho biết rằng đã thấy cách làm da rám nắng nhân tạo bằng tia cực tím có thể nguy hiểm cho sức khỏe của da.

Nghiên cứu cũng cho rằng phụ nữ ở bất kể lứa tuổi nào hoặc màu tóc nào thường xuyên đi làm da rám nắng một lần hoặc hơn trong tháng sẽ làm gia tăng nguy cơ phát triển của khối u ác tính. Nguy cơ này thường cao hơn với người trẻ tuổi.

Bác sĩ James M. Spencer, phó viện trưởng khoa da liễu ở một trung tâm y khoa tại New York cho biết chính tia cực tím (cũng sử dụng để làm da rám nắng nhân tạo) là nguyên nhân gây ung thư da.

Đ.TÂM (Theo AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên