26/09/2003 08:45 GMT+7

TP.HCM: Kỷ luật cán bộ Công ty cấp nước, trạm đăng kiểm

TTXVN
TTXVN

TT (TP.HCM) - Chiều 25-9, hội đồng kỷ luật Sở Giao thông công chánh TP.HCM đã kỷ luật cách chức trưởng Trạm đăng kiểm 50-01S đối với ông Nguyễn Văn Tám và cảnh cáo ông Nguyễn Tấn Lũy, phó trưởng Trạm đăng kiểm 50-01S, vì đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý để xảy ra tiêu cực từ những nhân viên cấp dưới.

Trước đó, ngày 24-9, Công ty Cấp nước (Sở GTCC) cũng đã sa thải các nhân viên thuộc ban kế hoạch - kỹ thuật và đội thi công tu bổ thuộc Chi nhánh Cấp nước Chợ Lớn gồm: Mai Văn Thiệt, Phạm Hồng và Lê Thanh Hùng vì đã tổ chức gắn đồng hồ nước “lậu” để thu lợi cá nhân hàng trăm triệu đồng; chấm dứt hợp đồng trước thời hạn năm nhân viên thuộc ban kế hoạch - kỹ thuật và đội thi công tu bổ.

Các ông Huỳnh Hồng, Lê Văn Sơn, Trần Công Khanh và Nguyễn Hoàng Lâm là những cán bộ đội thi công tu bổ và ban kế hoạch - kỹ thuật thuộc Chi nhánh Cấp nước Chợ Lớn bị kỷ luật khiển trách vì đã buông lỏng quản lý và liên đới trách nhiệm những vụ tiêu cực tại đơn vị.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên