02/10/2003 09:01 GMT+7

HLV trưởng đội tuyển thể hình VN: "Lý Đức đã tạo nên kỳ tích…"

SĨ HUYÊN thực hiện
SĨ HUYÊN thực hiện

TT (TP.HCM) - Do trở ngại về thời tiết, mãi đến 2g15 sáng 1-10 đội tuyển thể hình VN mới về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Dù còn rất mệt mỏi sau chặng hành trình dài gần 40 giờ từ Kazakhstan về TP.HCM với ba lần chuyển tiếp máy bay, HLV trưởng đội tuyển thể hình VN Huỳnh Anh vẫn vui vẻ dành cho chúng tôi một cuộc trao đổi xoay quanh Giải vô địch thể hình châu Á và triển vọng của đội tuyển VN tại SEA Games sắp tới. Mở đầu cuộc trao đổi, HLV Huỳnh Anh nói:

wnLxHgy3.jpgPhóng to

Lý Đức (phải) tại giải vô địch châu Á

TT (TP.HCM) - Do trở ngại về thời tiết, mãi đến 2g15 sáng 1-10 đội tuyển thể hình VN mới về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Dù còn rất mệt mỏi sau chặng hành trình dài gần 40 giờ từ Kazakhstan về TP.HCM với ba lần chuyển tiếp máy bay, HLV trưởng đội tuyển thể hình VN Huỳnh Anh vẫn vui vẻ dành cho chúng tôi một cuộc trao đổi xoay quanh Giải vô địch thể hình châu Á và triển vọng của đội tuyển VN tại SEA Games sắp tới. Mở đầu cuộc trao đổi, HLV Huỳnh Anh nói:

- Điều trước tiên mà tôi muốn nói là chiếc HCV của Lý Đức vừa giành được là ở hạng cân 80kg chứ không phải 85kg như truyền thống. Lý do là khi sang đến Kazakhstan, tôi đánh giá thấy hạng cân 85kg gay go quá nên ép cân chuyển Đức xuống hạng 80kg. Theo tôi đánh giá thì chiến thắng của Đức kỳ này có ý nghĩa rất lớn.

* Ông có thể nói rõ hơn?

Lý Đức sẽ từ giã sàn đấu ở tuổi 41

Tuổi thọ của thể hình khá cao, như Lý Đức năm nay đã 38 tuổi nhưng vẫn còn đoạt HCV châu Á.

Tuy nhiên, HLV Huỳnh Anh thú nhận Đức bắt đầu có dấu hiệu đi xuống sau ca mổ hồi tháng ba, nên tại giải vô địch thế giới vào tháng 11-2003 tại Mumbai (Ấn Độ) thể hình VN chỉ cử mỗi mình Phạm Văn Mách tham gia.

Vì vậy, hiện nay Đức đã bắt đầu nghĩ đến chuyện giã từ sàn đấu. Tuy nhiên, ban huấn luyện đội tuyển đã thuyết phục Lý Đức tiếp tục thi đấu cho đến Asiad 2006, khi ấy anh đã 41 tuổi và sau đó chuyển sang làm HLV.

- Thứ nhất, theo tôi biết thì trong lịch sử Giải vô địch thể hình châu Á có một vài lực sĩ nổi tiếng song họ cũng chỉ đoạt chức vô địch ba hoặc bốn lần, nhưng đều bị gián đoạn. Còn Lý Đức thì sáu lần liên tiếp đoạt HCV ở giải này. Anh đã trở thành biểu tượng sáng giá nhất của thể hình châu Á. Đó là một kỳ tích, một kỷ lục thật sự của môn này trong khu vực châu Á mà Đức đã lập được.

Thứ hai, chiếc HCV lần này càng giá trị hơn nữa khi chúng ta nhớ rằng hồi tháng ba năm nay Đức phải trải qua một cuộc phẫu thuật đầu gối, mà lúc đó không ít người lo ngại rằng anh sẽ phải giã từ thể thao.

Theo tôi, Đức là tấm gương sáng cho các VĐV trẻ noi theo khi trong nửa năm nay anh nỗ lực hết sức mình trong sinh hoạt, tập luyện. Với một VĐV thể hình, một khi sức khỏe chưa thật đầy đủ thì việc tranh huy chương quả là một trở ngại rất lớn, thế mà Đức đã xuất sắc vượt qua.

* Những nước trong khu vực Đông Nam Á - đối thủ của VN ở SEA Games 22 - đã thi đấu ra sao ở giải châu Á lần này?

- Theo tôi, có lẽ thể hình không khó lắm để hoàn thành chỉ tiêu ba HCV tại SEA Games 22. Bởi tại giải châu Á lần này, VN dẫn đầu với 1 HCV, 1 HCB trong khi Singapore, Thái Lan mỗi nước chỉ được 1 HCĐ; còn Malaysia, Philippines, Indonesia hoàn toàn trắng tay. Tuy nhiên, có một điều cần nói thêm là chúng tôi tự hào không chỉ với thành tích mà cả việc tạo được uy tín cho thể thao VN trên đấu trường quốc tế.

* Nghĩa là...

- Theo qui định của Liên đoàn Thể hình châu Á và thế giới, những quốc gia nào đã từng có lực sĩ bị phát hiện sử dụng doping một tháng trước khi tham dự giải tầm cỡ châu Á trở lên, các VĐV phải gửi mẫu xét nghiệm đến Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc (ba phòng lab theo tiêu chuẩn của Ủy ban Olympic quốc tế). Phải có sự xác nhận của những nơi này thì VĐV mới được thi đấu. Hầu hết các nước đều bị, riêng VN thì không phải xét nghiệm do chúng ta chưa từng vướng vào chuyện sử dụng doping. Đó là điều mà chúng tôi hết sức tự hào.

SĨ HUYÊN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên