Phóng to |
Hiện trường vụ nổ |
Nguồn tin từ cảnh sát cho biết, khoảng 10h giờ địa phương, một công nhân hợp đồng của công ty dịch vụ vận tải Keikyubin Keikyubin tên là Noboru Beppu đã xông thẳng vào văn phòng của công ty ở tiểu khu Higashi, quận Aichi và yêu cầu được trả tiền lương 3 tháng bị thiếu.
Ông ta đã bắt 8 nam nhân viên làm con tin, còn những phụ nữ thì được thả tự do. Sở dĩ những người này chịu sự khống chế của Beppu vì ông ta đã đổ ra sàn rất nhiều dầu hỏa và doạ sẽ châm lửa đốt toà nhà.
Phóng to |
Lửa phát ra từ tầng 4 của toà nhà sau tiếng nổ. |
Một quan chức ở thành phố Nagoya cho biết, 3 người thiệt mạng gồm thủ phạm, người quản lý bị bắt cóc và một cảnh sát. Ông nhận định con số người chết có thể sẽ còn tăng vì có khá nhiều người bị thương. Theo một tờ báo địa phương, ngay trước khi xảy ra nổ, Beppu đã thả 7 trong số 8 con tin và chỉ giữ lại một mình người quản lý.
Tháng 3 vừa qua, một toà án Nhật Bản đã tuyên án tử hình đối với người đàn ông phạm tội dùng dầu hoả đốt cháy một văn phòng năm 2001 làm 5 công nhân thiệt mạng.
Vụ bắt cóc con tin gần đây nhất tại Nhật Bản xảy ra tháng 5/2000. Khi đó, một thiếu niên đã dùng dao giết chết một hành khách cao tuổi trên chiếc xe buýt và khống chế một số con tin khác trong suốt 15 giờ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận