19/09/2003 13:14 GMT+7

Ra đời máy bay nhỏ đầu tiên ở VN

THÁI BÌNH
THÁI BÌNH

TT (TP.HCM) - Chiếc máy bay nhỏ đầu tiên ở VN đã được lắp ráp xong và đang chờ bay thử. Chiếc máy bay này mang tên VAM1 (Vietnam Association of Mechanics - Hội Cơ học VN) có dáng khá đẹp, hai ghế ngồi, thân dài 6,3m, sải cánh 9,7m, tốc độ tối đa 140 km/g, mỗi giờ tiêu hao khoảng 20 lít xăng A92...

II6vUkRq.jpgPhóng to
Chiếc máy bay nhỏ đầu tiên mang tên VAM 1
TT (TP.HCM) - Chiếc máy bay nhỏ đầu tiên ở VN đã được lắp ráp xong và đang chờ bay thử. Chiếc máy bay này mang tên VAM1 (Vietnam Association of Mechanics - Hội Cơ học VN) có dáng khá đẹp, hai ghế ngồi, thân dài 6,3m, sải cánh 9,7m, tốc độ tối đa 140 km/g, mỗi giờ tiêu hao khoảng 20 lít xăng A92...

Theo ban điều hành, VAM1 có tỉ lệ nội địa hóa khoảng 20% (kỹ sư VN thiết kế hệ thống điện, bệ động cơ, hệ thống cáp lái...), song chiếc VAM2 sẽ nâng tỉ lệ nội địa hóa lên khoảng 70% (gần như thiết kế toàn bộ, chỉ nhập động cơ). Hiện ban chỉ đạo dự án đã xin phép cho bay thử VAM1 trong tháng chín và VAM2 vào tháng mười hai.

Các kỹ sư thuộc nhóm thiết kế cho biết VN hoàn toàn có đủ khả năng kỹ thuật để thiết kế máy bay nhỏ có tỉ lệ nội địa hóa cao đạt tiêu chuẩn quốc tế. Trong khi đó ông Vimar Nguyễn, một Việt kiều trong nhóm, khẳng định máy bay nhỏ do VN chế tạo có thể rẻ hơn 40-60% sản phẩm cùng chất lượng của nước ngoài.

Dịp này, ông Lê Hùng Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Vàng bạc đá quí TP.HCM (SJC), cho biết công ty đã quyết định tài trợ 10.000 USD để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

THÁI BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên