14/10/2003 23:00 GMT+7

Hàn Quốc cắt giảm chỉ tiêu tăng trưởng còn dưới 3%

ANH QUÝ (Theo CNN)
ANH QUÝ (Theo CNN)

TTO - Ngân hàng trung ương Hàn Quốc vừa điều chỉnh lại mức tăng trưởng kinh tế lần thứ ba trong năm. Mặc dù thị trường chứng khoán Hàn Quốc có dấu hiệu tăng trưởng khả quan trong những ngày qua, sức mua trong nước lại tăng trưởng hết sức ì ạch.

ZlTvSdJj.jpgPhóng to
Giá cổ phiếu tại Hàn Quốc đang lên trong khi sức mua vẫn trì trệ
TTO - Ngân hàng trung ương Hàn Quốc vừa điều chỉnh lại mức tăng trưởng kinh tế lần thứ ba trong năm. Mặc dù thị trường chứng khoán Hàn Quốc có dấu hiệu tăng trưởng khả quan trong những ngày qua, sức mua trong nước lại tăng trưởng hết sức ì ạch.

Lãnh đạo ngân hàng trung ương Hàn Quốc đã tuyên bố với các lãnh đạo doanh nghiệp trong cuộc họp báo ngày 14/10, rằng tỉ lệ tăng trưởng GDP của Hàn Quốc trong năm nay sẽ dưới mức 3%, thay vì 4,1% hồi tháng 4 và 3,1% hồi tháng 7.

Ngân hàng cho biết khả năng phục hồi sức mua rất khó dự đoán vì nợ nhà đất trong dân chúng quá lớn, cộng với khả năng quản lý lao động không ổn định và tình hình chính trị đang rối ren.

Văn phòng thống kê quốc gia cũng công bố trong ngày 14/10 rằng, chỉ số tăng trưởng sức mua của Hàn Quốc đã giảm từ 92 điểm trong cả tháng 8 xuống còn 90,4 điểm cho cả tháng 9. Khi chỉ số này xuống dưới 100, thì số người dân tin tưởng nền kinh tế sẽ đi xuống đã vượt quá số người hi vọng nó sẽ đi lên.

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc lại phản ứng trái ngược với tin tức này. Các cổ phiếu đều tăng giá khoảng 1%, trong đó cổ phiếu của các nhà xuất khẩu tăng mạnh nhất. Còn trái phiếu chính phủ đang trên đà đi xuống.

ANH QUÝ (Theo CNN)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên