04/09/2003 11:15 GMT+7

Kiên Giang: Một cháu bé bị bỏ tại nhà xác hơn một giờ vẫn sống

H.T.DŨNG
H.T.DŨNG

(TT-Kiên Giang) - Ngày 24-8-2003, bé Phạm Cao Hoàng Anh, hai tháng tuổi nhập viện Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang trong tình trạng nguy kịch, não bị xuất huyết. Việc điều trị không mấy khả quan, đến 26-8, bé Anh được đưa về nhà. Vừa đến cổng bệnh viện, mặt bé tím thẫm, gia đình tưởng chết nên đưa vào nhà xác. Một giờ sau, bảo vệ phát hiện bé vẫn còn sống, đang khóc trong hộc tủ đựng xác của nhà xác.

Sáng 3-9-2003, chúng tôi có mặt tại khoa cấp cứu nhi Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang và được biết cháu bé tên Phạm Cao Hoàng Anh, sinh ngày 7-7-2003, con trai đầu lòng của anh Phạm Na và chị Cao Hải Yến ở xã đảo Lại Sơn, Kiên Hải (Kiên Giang).

Cháu nhập viện tại trạm cấp cứu thuộc khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang lúc 14g15 ngày 24-8-2003 trong tình trạng nguy kịch. Tại đây các bác sĩ chẩn đoán cháu bị hội chứng não, màng não (xuất huyết não).

Sau hai ngày nhập viện điều trị, các bác sĩ đã phải đặt nội khí quản, bóp bóng nhưng sức khỏe của cháu vẫn không mấy khả quan, thậm chí có biểu hiện trầm trọng thêm. Khoảng 8g sáng 26-8-2003, gia đình cháu đã đề nghị các bác sĩ trực cho đưa cháu về nhà tự lo liệu. Sau khi ký cam kết vào bệnh án và đưa cháu ra đến cổng bệnh viện, anh Phạm Na thấy sắc mặt cháu bị thâm tím, tưởng cháu đã qua đời nên anh đưa cháu xuống nhà xác của bệnh viện nhờ chôn cất.

Mãi đến gần một giờ sau đó, chị Cao Hải Yến (mẹ của cháu) và gia đình phát hiện cháu còn đeo một cái vòng bằng vàng 18K nên nhờ anh Huỳnh Thiện Nghệ, bảo vệ của Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, đến lấy hộ. Anh Huỳnh Thiện Nghệ kể: “Tôi xuống nhà xác và đến chỗ hộc tủ, cầm tay cháu định lột lấy vòng ra thì cháu khóc ré lên, biết cháu còn sống, tôi vội đưa cháu trở lại trạm cấp cứu nhi ngay”.

Cho đến chiều 3-9-2003, sau tám ngày từ nhà xác trở lại trạm cấp cứu nhi, cháu bé hơn hai tháng tuổi Phạm Cao Hoàng Anh đã dần hồi phục. Theo bác sĩ Phạm Văn Đởm, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, dù sức khỏe của cháu tiến triển tốt hơn nhưng cần tiếp tục theo dõi và điều trị tích cực trong những ngày tới.

H.T.DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên