17/09/2003 09:24 GMT+7

Phát hiện vụ xuất lậu cổ vật thế kỷ 16

V.H.Q.
V.H.Q.

TT (TP.HCM) - Hôm qua, 16-9, hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất cho biết kết quả giám định số hàng hóa của một đại lý giao nhận hàng xuất đi Nhật Bản trước đó hai ngày là cổ vật quí hiếm thuộc thế kỷ 16. Đó là bốn món đồ cổ gồm hai chiếc tô và hai đĩa, ngoài ra còn có bốn món hàng giả cổ khác.

Số cổ vật trên do bà Nguyễn Thị Hồng Hoa - ngụ tại Lê Công Kiều, quận 6, TP.HCM - giao cho đại lý của một công ty TNHH tại TP.HCM xuất lậu sang Nhật Bản. Tuy nhiên, khi đến làm thủ tục thì bị cán bộ đội thủ tục hàng hóa xuất thuộc hải quan sân bay Tân Sơn Nhất nghi vấn, yêu cầu kiểm tra và đưa đi giám định.

V.H.Q.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên