Phóng to |
Một cảnh trong Grand Theft Auto 3. |
Cuộc khảo sát này được tiến hành với 517 học sinh ở độ tuổi từ 13 đến 17 tuổi, trong đó có 71% là nam. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cảnh báo rằng vẫn chưa có được một liên hệ rõ ràng giữa loại game bạo lực và cách đối xử thực trong cuộc sống.
"Grand Theft Auto" 3 là trò chơi video bán chạy nhất trong năm 2001, còn "Grand Theft Auto: Vice City" dẫn đầu bảng năm 2002. Những game này đều không được bậc cha mẹ, các nhà chức trách tán thành vì có quá nhiều cảnh bắn giết dã man. Ví dụ trong "Grand Theft Auto 3", game thủ được nhập vai tù vượt ngục, để rồi cướp ôtô, giết gái mại dâm, đâm vào xe cảnh sát...
Theo khảo sát, trong số 517 người, 34% trẻ em thừa nhận đã đánh nhau sau khi chơi "Grand Theft Auto", trong đó 17% đánh nhau khi chưa chơi trò chơi này.
Trước tình hình này, mới đây, Thống đốc bang Washington (Mỹ) - Gary Locke - đã ký vào dự luật cấm các hành vi bán và cho thuê trò chơi điện tử có cảnh chống lại nhân viên công lực cho người dưới 17 tuổi. Người vi phạm phải nộp phạt 500 USD. Tuy nhiên, Doug Lowenstein, Chủ tịch hiệp hội phần mềm tương tác Mỹ nói: "Nếu mục tiêu là không để trò chơi không phù hợp với trẻ em rơi vào tay chúng thì câu trả lời là: Hãy tập trung vào việc nâng cao nhận thức của những người làm cha làm mẹ về hệ thống phân loại game. Chúng ta không nên cố gắng biến nhà bán lẻ thành các bậc phụ huynh".
Thùy Minh (Theo Reuters)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận