01/10/2003 14:17 GMT+7

Kỷ lục chinh phục Đại Tây Dương bằng khinh khí cầu

 
 

TT - David Hempleman Adams, 46 tuổi, đã trở thành người đầu tiên một mình bay qua Đại Tây Dương bằng khinh khí cầu treo giỏ đan bằng liễu gai không có mái che. Khinh khí cầu của ông Adams xuất phát ngày 26-9 tại thị trấn Sussex, New Brunswick, Canada, và sau 83g14'35'' đã an toàn đáp xuống khu vực cánh đồng gần Hambleton, Lancashire, Anh.

juPFenrV.jpgPhóng to
Nhà thám hiểm người Anh David
TT - David Hempleman Adams, 46 tuổi, đã trở thành người đầu tiên một mình bay qua Đại Tây Dương bằng khinh khí cầu treo giỏ đan bằng liễu gai không có mái che. Khinh khí cầu của ông Adams xuất phát ngày 26-9 tại thị trấn Sussex, New Brunswick, Canada, và sau 83g14'35'' đã an toàn đáp xuống khu vực cánh đồng gần Hambleton, Lancashire, Anh.

Trước đó, ông Adams đã hai lần thực hiện ước mơ một mình bay vượt Đại Tây Dương bằng khinh khí cầu nhưng đều thất bại. Ông là một trong những nhà thám hiểm xuất sắc của Anh, từng chinh phục các đỉnh núi cao nhất của các châu lục và đi bộ đến cả Nam cực lẫn Bắc cực. Ông hi vọng thành công của mình sẽ được ghi vào sách kỷ lục Guinness thế giới.

 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên