25/09/2003 12:06 GMT+7

Xuất khẩu nông sản sẽ đạt 3,3 tỷ USD vào năm 2004

 Theo TTXVN
 Theo TTXVN

Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2004, xuất khẩu nông sản của VN có khả năng đạt 3,3 tỷ USD, tăng 7% so với năm 2003. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu vẫn là gạo, rau quả, lâm sản, và một số sản phẩm cây công nghiệp.

EpLFGwUO.jpgPhóng to
VN là một trong những nước đứng đầu thế giới về xuất khẩu hồ tiêu
Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2004, xuất khẩu nông sản của VN có khả năng đạt 3,3 tỷ USD, tăng 7% so với năm 2003. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu vẫn là gạo, rau quả, lâm sản, và một số sản phẩm cây công nghiệp.

Dự kiến cả nước sẽ xuất khẩu 4 triệu tấn gạo, trong đó có 1 triệu tấn gạo chất lượng cao; cà phê, 650.000 tấn; cao su mủ khô, 460.000 tấn; hạt tiêu, 85.000 tấn; hạt điều, 75.000 tấn. Kim ngạch xuất khẩu hoa quả dự kiến đạt 250 triệu USD và xuất khẩu lâm sản đạt 600 triệu USD. Dự kiến năm 2003, giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản cả nước đạt 3 tỷ USD.

Hiện VN là một trong những nước đứng đầu thế giới về xuất khẩu nhiều mặt hàng như gạo, cà phê hay hồ tiêu. Tuy nhiên vẫn còn trên 90% lượng hàng nông sản xuất ra thị trường thế giới phải thông qua trung gian bằng các nhãn hiệu hàng hóa nước ngoài.

 Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên