16/09/2003 09:09 GMT+7

Đứt động mạch chủ: rất hiếm và rất hiểm

ANH QUÝ (Theo CNN)
ANH QUÝ (Theo CNN)

TTO - Đứt mạch máu não là trường hợp phổ biến ở các ca tử vong vì bệnh tim mạch. Tuy nhiên có một trường hợp rất hiếm nhưng cũng rất nguy hiểm và chẳng có dấu hiệu nào báo trước cả, đó là các ca đứt động mạch chủ.

nuavnigV.jpgPhóng to
Khi bị đau ngực, hãy coi chừng động mạch chủ của bạn!
TTO - Đứt mạch máu não là trường hợp phổ biến ở các ca tử vong vì bệnh tim mạch. Tuy nhiên có một trường hợp rất hiếm nhưng cũng rất nguy hiểm và chẳng có dấu hiệu nào báo trước cả, đó là các ca đứt động mạch chủ.

Khoảng một phần ba bệnh nhân bị đứt động mạch chủ chết trong vòng 24 tiếng sau cơn tai biến. Phân nửa số trường hợp chết trong vòng 2 ngày sau khi động mạch chủ bị đứt.

Những bệnh nhân ở độ tuổi từ 40-70 đều có nguy cơ bị đứt động mạch chủ. Ở độ tuổi từ 50 đến 65, nguy cơ này đạt mức cao nhất.

Nguyên nhân gây đứt động mạch chủ rất đa dạng, có thể do dùng thuốc không đúng, do cao huyết áp, hay do động mạch chủ yếu ớt từ lúc mới sinh. Thông thường, các ca đứt động mạch bắt đầu bằng cơn đau ngực rất dữ dội rồi sau đó làm ngưng trệ dòng máu lưu thông, dẫn đến cơn nhồi máu cơ tim và gây tổn thương một số bộ phận khác, tùy thuộc vào vị trí của chỗ đứt trên động mạch chủ.

Các trường hợp đứt động mạch chủ chiếm từ 1-3% số ca tử vong vì bệnh tim.

ANH QUÝ (Theo CNN)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên