16/09/2003 22:30 GMT+7

"Ăn" vaccine thay vì tiêm chủng

ANH QUÝ
ANH QUÝ

TTO - Nếu công trình nghiên cứu mới của các nhà khoa học Singapore được áp dụng rộng rãi, trong tươi lai chúng ta sẽ ăn cá để đưa vaccine vào người thay vì phải tiêm chủng.

k1xi0mFc.jpgPhóng to
Trong tương lai, chúng ta sẽ giã biệt những cây kim tiêm và ăn cá để đưa vaccine vào cơ thể.
TTO - Nếu công trình nghiên cứu mới của các nhà khoa học Singapore được áp dụng rộng rãi, trong tươi lai chúng ta sẽ ăn cá để đưa vaccine vào người thay vì phải tiêm chủng.

Các nhà khoa học Singapore cho biết họ đã lai tạo thành công giống cá ngựa vằn có thể sản xuất vaccine chống viêm gain siêu vi B trong các bắp thịt.

Họ hứa hẹn kỹ thuật này cung có thể được áp dụng ở các loài cá khác dễ ăn hơn như cá hồi.

Các nhà khoa học cũng cho biết dùng cá để đưa vaccine vào người an toàn hơn dùng thịt các loài thú như trâu bò. Họ cho biết lượng cá mỗi người cần ăn để có đủ lượng vaccine cần thiết trong cơ thể cũng không nhiều lắm.

Di nhiên việc áp dụng rộng rãi thành tựu này vẫn còn xa vời. Để các vaccine truyền qua đường ăn uống hoạt động hiệu quả, chúng phải cùng mọi chất bổ khác sau khi tiêu hoá đi vào máu để hệ miễn dịch nhận dạng và phát triển cách thức phòng chống hữu hiệu.

ANH QUÝ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên