09/10/2003 08:43 GMT+7

Thông qua tuyên bố chung về đối tác chiến lược ASEAN - Trung Quốc

TH.TU. (TTXVN, The Jakarta Post)
TH.TU. (TTXVN, The Jakarta Post)

TT - Hôm qua, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN tại Bali, Indonesia, Hội nghị cấp cao ASEAN + Trung Quốc đã thông qua Tuyên bố chung về đối tác chiến lược ASEAN - Trung Quốc vì hòa bình và thịnh vượng, mở ra một bước ngoặt mới trong quan hệ hai bên.

IgFUElVZ.jpgPhóng to
Hiệp ước Bali Concord II - một sự kiện bước ngoặt trong lịch sử ASEAN
TT - Hôm qua, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN tại Bali, Indonesia, Hội nghị cấp cao ASEAN + Trung Quốc đã thông qua Tuyên bố chung về đối tác chiến lược ASEAN - Trung Quốc vì hòa bình và thịnh vượng, mở ra một bước ngoặt mới trong quan hệ hai bên.

Tuyên bố chung nhất trí xem việc Trung Quốc gia nhập Hiệp ước thân thiện và hợp tác Đông Nam Á (TAC) là điểm xuất phát mới để tăng cường hơn nữa sự tin cậy lẫn nhau và đặt nền tảng vững chắc cho quan hệ song phương; tiếp tục tham vấn về việc Trung Quốc gia nhập nghị định thư về Hiệp ước khu vực Đông Nam Á phi vũ khí hạt nhân; phát huy hiệu quả sức mạnh thị trường của mỗi nước; duy trì động lực tăng trưởng trong quan hệ kinh tế và thương mại nhằm đạt mục tiêu 100 tỉ USD thương mại hai chiều hằng năm vào năm 2005; đẩy nhanh đàm phán về Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc ...

Hai bên cũng nhất trí sẽ tổ chức vào thời điểm thích hợp đối thoại ASEAN - Trung Quốc về các vấn đề an ninh nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và củng cố hòa bình và an ninh trong khu vực; thực hiện tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông ... Trung Quốc mạnh mẽ ủng hộ VN và Lào sớm trở thành thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phan Văn Khải hoan nghênh Trung Quốc là nước lớn đầu tiên tham gia TAC, mở ra triển vọng biến TAC thành bộ qui tắc ứng xử giữa ASEAN và các nước lớn ngoài khu vực, hoan nghênh việc Trung Quốc ký tuyên bố về qui tắc ứng xử ở biển Đông.

Thủ tướng Phan Văn Khải đánh giá cao việc Trung Quốc dành qui chế “đối xử đặc biệt” cho các nước thành viên mới của ASEAN, qui chế “tối huệ quốc” cho các nước ASEAN chưa phải là thành viên WTO, tỏ ý mong muốn Trung Quốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng mạng đường sắt, đường bộ kết nối ASEAN với Trung Quốc.

* Trong khuôn khổ các cuộc hội nghị với từng nước đối tác, Hiệp định khung ASEAN - Nhật Bản về đối tác kinh tế toàn diện, Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Ấn Độ và Ấn Độ gia nhập TAC, tuyên bố chung ASEAN-Ấn Độ về hợp tác chống khủng bố quốc tế đã được ký kết.

Phát biểu tại Hội nghị ASEAN Nhật Bản, Thủ tướng Phan Văn Khải ủng hộ khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Nhật Bản và tuyên bố VN sẵn sàng đàm phán một hiệp định song phương, bổ sung cho Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư VN-Nhật Bản.

Phát biểu tại Hội nghị ASEAN - Hàn Quốc, Thủ tướng Phan Văn Khải nhấn mạnh đã đến lúc ASEAN và Hàn Quốc cân nhắc xây dựng một khuôn khổ hợp tác lâu dài và toàn diện, hướng tới thành lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Hàn Quốc.

Tại Hội nghị ASEAN-Ấn Độ, Thủ tướng Phan Văn Khải nhấn mạnh tiềm năng rất lớn về hợp tác kinh tế giữa ASEAN và Ấn Độ. Thủ tướng cũng kêu gọi Nhật Bản, Hàn Quốc dành hệ thống ưu đãi đặc biệt (GPS) đối với hàng hóa các nước thành viên mới của ASEAN.

* Tại hội nghị thượng đỉnh về kinh doanh và đầu tư ASEAN, khoảng 700 nhà doanh nghiệp đã nhất trí sẽ thúc đẩy hợp tác trước tiên ở hai lĩnh vực du lịch và nông nghiệp. “Chúng tôi quyết định chọn ra hai lĩnh vực này trong số 11 lĩnh vực đã được các chính phủ thỏa thuận hợp tác để ưu tiên tập trung, vì chúng tôi không có nhiều thời gian cũng như tài lực” - Tổng thư ký ASEAN Ong Keng Yong cho biết.

TH.TU. (TTXVN, The Jakarta Post)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên